12:12, 25/12/2021

Trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021

Sáng 25-12, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021.

Sáng 25-12, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021.
 
Vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa được Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức từ ngày 23-3 đến 30-6. Ban tổ chức đã nhận 1.965 bài tham dự của học sinh đến từ 102 trường học trên địa bàn tỉnh (tăng gấp đôi so với năm 2020). Qua đó, ban tổ chức vòng sơ khảo lựa chọn được 20 bài thi xuất sắc để tham dự vòng chung kết toàn quốc của cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Nhìn chung, các bài tham dự vòng sơ khảo đều có sự chuẩn bị, đầu tư công phu cả về hình thức thể hiện và nội dung khi nêu bật được tình yêu sách của bản thân mỗi học sinh, cũng như góp phần lan tỏa văn hóa đọc…
 

 

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao trao giải Nhất vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021.
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao trao giải Nhất vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021.

 

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao giải tập thể vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao giải tập thể vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021.

  

Kết thúc vòng sơ khảo, ban tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 5 giải Ba và 12 giải Khuyến khích cho các em học sinh có bài thi xuất sắc; trao tặng 2 giải tập thể cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú cấp THCS huyện Khánh Vĩnh và Trường THCS Thái Nguyên (TP. Nha Trang). Tại vòng chung kết cuộc thi toàn quốc, tỉnh Khánh Hòa có 1 học sinh đạt giải Nhì và 1 học sinh đạt giải Khuyến khích. Nhân dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho em Đặng Cát Tiên (lớp 7/3, Trường THCS Thái Nguyên, TP. Nha Trang) đã có thành tích đạt giải Nhì vòng chung khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021.
 

 

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thừa ủy quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải Nhì cho em Đặng Cát Tiên.
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thừa ủy quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải Nhì cho em Đặng Cát Tiên.
 
N.T