11:12, 03/12/2021

Chim vẹt (két) ở Việt Nam

Chim vẹt còn gọi là két, trên thế giới có hơn 390 loài, riêng ở nước ta có khoảng 30 loài: Yến phụng, vẹt má vàng, vẹt Cockatiel, vẹt uyên ương, vẹt đuôi dài, vẹt kakapo… phù hợp với khí hậu nhiệt đới nên chúng sinh sống và phát triển tốt.

Chim vẹt còn gọi là két, trên thế giới có hơn 390 loài, riêng ở nước ta có khoảng 30 loài: Yến phụng, vẹt má vàng, vẹt Cockatiel, vẹt uyên ương, vẹt đuôi dài, vẹt kakapo… phù hợp với khí hậu nhiệt đới nên chúng sinh sống và phát triển tốt.

 


Đặc điểm chung của loài vẹt là có bộ lông nhiều màu sặc sỡ rất đẹp, mỏ nhọn cứng, khỏe, cong quặp xuống, phần trên dài hơn phần dưới… dùng để mổ hạt và nó dùng chân có móng gắp hạt, quả đưa lên miệng để ăn. Chim vẹt là giống thông minh có thể bắt chước được tiếng nói con người, hiền lành, thân thiện, ríu rít cả ngày, sống lâu trên 50 năm… nên con người yêu thích nuôi làm chim cảnh. Chim vẹt rất chung thủy, khi đã kết bạn rồi thì chúng ở với nhau suốt đời. Đa số chim vẹt đều có mặt trên tem bưu chính thế giới, riêng tem bưu chính Việt Nam có 1 bộ tem chuyên về chim vẹt (không tính tem vẹt trong các bộ chim khác), phát hành ngày 5-5-1988 do họa sĩ Đinh Lực thiết kế gồm 7 tem: Vẹt đuôi dài vàng xanh, Vẹt đầu dẹt giá mặt 10đ, Vẹt đuôi dài cánh xanh, Vẹt cánh đỏ giá mặt 20đ, Vẹt đuôi dài, Vẹt có ria giá mặt 30đ, Vẹt xuân 50đ và tem khối Vẹt tía đuôi dài 80đ. Đây là những loài vẹt sinh sống nhiều ở nước ta, được thuần hóa nuôi ở sở thú, nuôi làm chim cảnh trong nhà...


Ngày nay, tuy có một số loài vẹt được con người nuôi đẻ thành công, nhưng cũng không cung cấp đủ so với số lượng người yêu thích nuôi nó, vì vậy chúng vẫn bị con người săn bắt nhiều dẫn đến khoảng 1/3 loài vẹt trên thế giới có nguy cơ bị tuyệt chủng. Chim vẹt có tên trong “Sách đỏ IUCN” của thế giới cần được bảo vệ nghiêm ngặt.  


Ngụy Như Ánh