09:11, 04/11/2021

Một cây sanh được công nhận cây Di sản Việt Nam

Lãnh đạo Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Khánh Hòa vừa trao bằng công nhận cây Di sản Việt Nam cho cây sanh tại hộ ông Phạm Công Khanh (phường Cam Phú, Cam Ranh)...

Lãnh đạo Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Khánh Hòa vừa trao bằng công nhận cây Di sản Việt Nam cho cây sanh tại hộ ông Phạm Công Khanh (phường Cam Phú, Cam Ranh). Cây sanh có đường kính gốc 1,9m, độ tuổi ước trên 100 năm, chiều cao 7m, tán lá rộng hơn 70m2, được tạo hình uốn tỉa với 183 cụm lá có hình dạng tựa tổ chim, cũng là nơi chim thường đến trú ngụ và làm tổ. 
 
Được biết, đến nay, Khánh Hòa có 26 cây cổ thụ được công nhận là cây Di sản, trong đó có 4 cây được công nhận trong năm 2021.
 
 
1
Cây sanh nhà ông Phạm Công Khanh vừa được công nhận cây Di sản.

V.L