10:05, 28/05/2021

Các bộ tem "Vì trẻ em Việt Nam"

Năm 1949, Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ thế giới họp ở Matxcơva (Liên Xô cũ) đã quyết định lấy ngày 1-6 hàng năm là ngày Quốc tế Thiếu nhi. 72 năm qua, ngày 1-6 vẫn luôn là ngày hội lớn của trẻ em trên toàn thế giới nói chung, trẻ em Việt Nam nói riêng.

Năm 1949, Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ thế giới họp ở Matxcơva (Liên Xô cũ) đã quyết định lấy ngày 1-6 hàng năm là ngày Quốc tế Thiếu nhi. 72 năm qua, ngày 1-6 vẫn luôn là ngày hội lớn của trẻ em trên toàn thế giới nói chung, trẻ em Việt Nam nói riêng.

 


Tem bưu chính nước ta có rất nhiều bộ tem giới thiệu về sự quan tâm, bảo vệ và chăm sóc thiếu nhi, thể hiện qua các đề tài: Tiêm chủng mở rộng, lao động, ngày chữ thập đỏ, bảo vệ hòa bình… Trong đó, đặc biệt có 5 bộ tem ghi rõ chủ đề “Vì trẻ em Việt Nam”.


Đầu tiên là bộ tem có mã số 756 phát hành ngày 1-6-1997, do họa sĩ Nguyễn Thị Sâm thiết kế, có 2 mẫu: Công ước về quyền trẻ em (400đ) và Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ (5.000đ). Kế đến là bộ tem mã số 778 phát hành ngày 1-6-1998, do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế, có 2 mẫu: Quyền trẻ em được học hành (400đ) và Quyền trẻ em được vui chơi (5.000đ). Thứ ba là bộ tem mã số 806 phát hành ngày 1-6-1999, do họa sĩ Võ Lương Nhi thiết kế, gồm 2 mẫu: Chống xâm hại tình dục trẻ em (400đ) và Xóa bỏ bóc lột lao động trẻ em (5.000đ). Thứ tư là bộ tem mã số 836 phát hành ngày 8-9-2000, do họa sĩ Vũ Kim Liên thiết kế, có 2 mẫu: Hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em (400đ) và kỷ niệm 10 năm hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em 1990 - 2000 (5.000đ). Cuối cùng là bộ tem mã số 865 phát hành ngày 1-6-2001, do họa sĩ Hoàng Thúy Liệu thiết kế, có 2 mẫu: An toàn cho trẻ em (400đ) và Phiên họp đặc biệt của Liên hợp quốc về trẻ em (5.000đ).

 


Được biết, ngày 1-6-2021, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phát hành bộ tem về truyền thuyết Mai An Tiêm gồm 4 mẫu và 1 tem khối.


Ngụy Như Ánh