10:04, 01/04/2021

Tháng 3, đón hơn 200 lượt học sinh, giáo viên đến tham quan

Sau thời gian tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19, Nhà truyền thống huyện đã mở cửa trở lại vào các buổi sáng cuối tuần để đón các đoàn học sinh, giáo viên đến tham quan. Trong tháng 3, Nhà truyền thống huyện đã đón tiếp 205 lượt học sinh và giáo viên các trường đến tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của địa phương;

Sau thời gian tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19, Nhà truyền thống huyện đã mở cửa trở lại vào các buổi sáng cuối tuần để đón các đoàn học sinh, giáo viên đến tham quan. Trong tháng 3, Nhà truyền thống huyện đã đón tiếp 205 lượt học sinh và giáo viên các trường đến tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của địa phương; tham quan những hiện vật, tranh ảnh qua các thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm và những thành tựu trong thời kỳ xây dựng, phát triển quê hương Diên Khánh…


Theo kế hoạch, trong năm học 2020 - 2021, Nhà truyền thống huyện sẽ đón tiếp gần 1.300 lượt học sinh, giáo viên các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện đến tham quan, tìm hiểu. Đây là hoạt động phối hợp thường xuyên của Phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Văn hóa thông tin nhằm giáo dục lòng tự hào dân tộc, lòng yêu quê hương đất nước, truyền thống lịch sử văn hóa cho học sinh. Đồng thời, góp phần khai thác, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện, nâng cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.


H.DUNG