11:04, 22/04/2021

Công nhận 2 cây di sản Việt Nam tại Cam Lâm

Ngày 22-4, UBND huyện Cam Lâm phối hợp với Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh tổ chức lễ công nhận và trao bằng cây di sản Việt Nam tại Cam Lâm.

Ngày 22-4, UBND huyện Cam Lâm phối hợp với Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh tổ chức lễ công nhận và trao bằng cây di sản Việt Nam tại Cam Lâm.


Theo đó, 2 loài cây được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam gồm: Chai lá cong 250 năm tuổi (chiều cao 22m, chu vi gốc 2,4m) tại miếu Ấp Trung; cây me 300 năm tuổi (chiều cao 24m, chu vi gốc 6,5m) tại đình Thủy Triều (đều ở xã Cam Hải Đông).


Được biết, đến nay, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã cấp bằng công nhận cho 20 cây di sản Việt Nam ở Khánh Hòa, trong đó có 16 cây trên đất liền và 4 cây di sản trên các đảo ở Trường Sa.


TUYẾT TRINH