02:03, 01/03/2021

Tưởng niệm 78 năm ngày mất của bác sĩ Alexandre Yersin

Ngày 1-3, Hội Những người ái mộ bác sĩ A. Yersin tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tưởng niệm 78 năm ngày mất của bác sĩ A.Yersin (1-3-1943 - 1-3-2021). 

Ngày 1-3, Hội Những người ái mộ bác sĩ A. Yersin tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tưởng niệm 78 năm ngày mất của bác sĩ A.Yersin (1-3-1943 - 1-3-2021). Đến dự lễ có các ông: Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Các vị lãnh đạo tỉnh dâng hương tại tượng đài A.Yersin.
Các vị lãnh đạo tỉnh dâng hương tại tượng đài A.Yersin.

 

Các vị lãnh đạo tỉnh dâng hương tại mộ phần bác sĩ A.Yersin.
Các vị lãnh đạo tỉnh dâng hương tại mộ phần bác sĩ A.Yersin.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại tượng đài bác sĩ A.Yersin ở Công viên A.Yersin (TP.Nha Trang); mộ phần của ông tại xã Suối Cát (huyện Cam Lâm) và cùng nhau ôn lại tiểu sử, những cống hiến của bác sĩ A.Yersin. Qua đó, chia sẻ những hiểu biết về cuộc đời, sự nghiệp và bày tỏ tình cảm yêu quý dành cho ông.

Những người ái mộ bác sĩ A.Yersin đến tượng đài của người để thể hiện tình cảm yêu quý.
Những người ái mộ bác sĩ A.Yersin đến tượng đài của người để thể hiện tình cảm yêu quý.

A.Yersin sinh ngày 22-9-1863 tại Thụy Sĩ. Năm 1891, ông đến Nha Trang làm việc và sinh sống cho đến ngày mất. Ông là người tìm ra vi trùng dịch hạch và đồng nghiên cứu, sản xuất thành công huyết thanh chữa trị; là người sáng lập Viện Pasteur Nha Trang; người sáng lập Trường Y khoa ở Hà Nội (nay là Trường Đại học Y Hà Nội).

Các đại biểu và người dân ôn lại cuộc đời, sự nghiệp, cống hiến của bác sĩ A.Yersin.
Các đại biểu và người dân ôn lại cuộc đời, sự nghiệp, cống hiến của bác sĩ A.Yersin.

 

Người dân trong và ngoài tỉnh dâng hương tưởng niệm bác sĩ A.Yersin.
Người dân trong và ngoài tỉnh dâng hương tưởng niệm bác sĩ A.Yersin.

Ông cũng là người trồng thí nghiệm nhiều loại cây công nghiệp, dược liệu ở khu vực Suối Dầu. A.Yersin có công lớn trong việc khám phá ra cao nguyên Lang Biang (tỉnh Lâm Đồng), Hòn Bà (tỉnh Khánh Hòa). Năm 2013, A.Yersin được Chính phủ truy tặng danh hiệu Công dân danh dự Việt Nam.

N.T