11:01, 28/01/2021

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn tại di tích

Sở Văn hóa và Thể thao vừa có công văn gửi các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội và tăng cường phòng, chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp tại các di tích dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Sở Văn hóa và Thể thao vừa có công văn gửi các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội và tăng cường phòng, chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp tại các di tích dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

 

Khách tham quan chụp hình lưu niệm tại di tích  Đền Hùng Vương. (Ảnh minh họa)

Khách tham quan chụp hình lưu niệm tại di tích Đền Hùng Vương. (Ảnh minh họa)


Theo đó, các cơ quan, đơn vị, phòng chuyên môn liên quan triển khai thực hiện những hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa như: Tập trung chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa phục vụ tốt khách tham quan; giám sát việc tổ chức lễ hội tại di tích trong dịp Tết Nguyên đán; hướng dẫn nhân dân tham gia các hoạt động tín ngưỡng phù hợp với truyền thống, tránh lãng phí; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi mê tín dị đoan… Cùng với đó, cần tăng cường phòng, chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp ở di tích nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại các di tích.


N.T