12:01, 09/01/2021

Góp thêm niềm vui xuân mới

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các đơn vị văn hóa của tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện nhiều hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật mừng Đảng - mừng xuân. Với những nét mới, các chương trình hứa hẹn sẽ góp phần đem lại không khí vui xuân đón Tết sôi nổi.

 

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các đơn vị văn hóa của tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện nhiều hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật mừng Đảng - mừng xuân. Với những nét mới, các chương trình hứa hẹn sẽ góp phần đem lại không khí vui xuân đón Tết sôi nổi.


Gần 30 hoạt động văn hóa


Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa mừng Đảng - mừng xuân Tân Sửu năm 2021 được Sở Văn hóa và Thể thao ban hành, từ ngày 3 đến 21-2 (tức từ ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý đến mùng 10 tháng Giêng Tân Sửu) sẽ có gần 30 hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật được thực hiện. Các hoạt động này diễn ra trên địa bàn TP. Nha Trang với các hình thức biểu diễn nghệ thuật, trưng bày triển lãm…

 

Các hoạt động văn hóa nghệ thuật mừng Đảng - mừng xuân sẽ góp phần mang đến bầu không khí sôi nổi.

Các hoạt động văn hóa nghệ thuật mừng Đảng - mừng xuân sẽ góp phần mang đến bầu không khí sôi nổi.


Cụ thể, Bảo tàng tỉnh thực hiện triển lãm chuyên đề Tranh dân gian truyền thống Việt Nam; trưng bày các tác phẩm cây cảnh, bon sai từng đạt giải thưởng cao; phiên chợ đồ xưa đồ cũ. Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày tranh ảnh, sách báo, tài liệu; phối hợp với Hội Nhà báo tổ chức Hội báo xuân Tân Sửu. Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh thực hiện biểu diễn nhạc cụ dân tộc, triển lãm nghệ thuật thư pháp, biểu diễn làm gốm và dệt thổ cẩm dân tộc Chăm tại danh thắng Hòn Chồng và di tích Tháp Bà Ponagar; chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống dân tộc Chăm tại Quảng trường 2-4. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh thực hiện 4 chương trình biểu diễn nghệ thuật tuồng và dân ca kịch bài chòi.


Đảm nhận nhiều chương trình trong chuỗi hoạt động mừng Đảng - mừng xuân là 2 đơn vị: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng. Hai đơn vị sẽ phối hợp thực hiện chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào tối 3-2 tại Quảng trường 2-4; chương trình ca múa nhạc thời trang Chào năm mới Tân Sửu vào đêm giao thừa. Bên cạnh đó, mỗi đơn vị cũng thực hiện nhiều chương trình riêng. Trong đó, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh sẽ thực hiện 12 hoạt động như: Giới thiệu tác giả tác phẩm; biểu diễn lân - sư - rồng; chương trình ca múa nhạc thời trang vào tối mùng 5 Tết; các đội nhóm, câu lạc bộ của trung tâm sẽ liên tục tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật hàng đêm dưới hình thức nghệ thuật đường phố. Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng sẽ thực hiện chương trình ca múa nhạc thời trang vào tối mùng 6 Tết tại Quảng trường 2-4.


Những nét mới


Năm nay, các hoạt động mừng Đảng - mừng xuân có thêm một số nét mới. Trước hết, hình thức thể hiện và nội dung các hoạt động có sự đa dạng, phong phú hơn. Bên cạnh biểu diễn nghệ thuật, các hoạt động trưng bày triển lãm cũng hứa hẹn mang đến những không gian văn hóa ý nghĩa cho người dân và du khách. “Năm nay, trung tâm đảm nhận một khối lượng công việc trong dịp mừng Đảng - mừng xuân. Ngoài ra, trung tâm còn thực hiện việc trang trí, cổ động trực quan để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc. Hiện tại, toàn thể cán bộ, nhân viên, nghệ sĩ, cộng tác viên của trung tâm đã bắt tay vào thực hiện các phần việc được giao”, ông Văn Đình Ân - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh cho biết.


Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng cũng đã xây dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trong đó có sự kết hợp giữa tiết mục mới được dàn dựng với những tiết mục đã thành công của đoàn. Những chương trình này mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống nhưng cũng vui tươi, sôi nổi phù hợp với không khí vui xuân.


Theo bà Phạm Thị Thanh Bình - Phó Trưởng phòng Trưng bày - Tuyên truyền (thuộc Bảo tàng tỉnh), năm nay, đơn vị sẽ phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm giới thiệu về các dòng tranh dân gian Việt Nam. Điều đặc biệt, những tác phẩm được giới thiệu đều là tranh độc bản. Triển lãm sẽ bắt đầu từ ngày 11-1. Cùng với đó, đơn vị còn tổ chức hoạt động trải nghiệm tìm hiểu về cách thức, quy trình làm tranh dân gian Đông Hồ dành cho khách tham quan. Không gian ngoài trời, đơn vị sẽ tổ chức trưng bày tác phẩm cây cảnh, bon sai; trò chơi đánh golf mini.


Theo ông Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, các hoạt động mừng Đảng - mừng xuân năm nay chứa đựng nhiều yếu tố mới để thu hút, hấp dẫn khán giả. Thông qua đó sẽ góp phần tuyên truyền để người dân hiểu thêm ý nghĩa, giá trị của ngày Tết cổ truyền và nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc, văn hóa vùng đất Khánh Hòa; đồng thời cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, vẻ đẹp của Nha Trang - Khánh Hòa đến bạn bè, du khách gần xa.


Giang Đình