10:01, 15/01/2021

Cuốn sách Tết thường niên cho độc giả thiếu nhi

Sau khi ra mắt năm 2020, "Nhâm nhi Tết" - cuốn sách khổ vuông của Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng đã được đón nhận nồng nhiệt, phải in nối bản ngay để phục vụ độc giả nhỏ tuổi.
 

Sau khi ra mắt năm 2020, “Nhâm nhi Tết” - cuốn sách khổ vuông của Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng đã được đón nhận nồng nhiệt, phải in nối bản ngay để phục vụ độc giả nhỏ tuổi.
 
Sự thành công đó đã đưa đến ấn phẩm “Nhâm nhi Tết - Tân Sửu” vừa được ra mắt độc giả. Và “Nhâm nhi Tết” sẽ là cuốn sách thường niên của NXB Kim Đồng dành cho trẻ em mỗi dịp Tết đến xuân về.

 

 
“Nhâm nhi Tết” không phải là ấn phẩm Tết đầu tiên của NXB Kim Đồng. Từ hơn 60 năm trước, dòng sách Tết đã được NXB Kim Đồng thực hiện với ấn phẩm “Mừng Tết mới - Xuân Kỷ Hợi 1959”. Qua mỗi giai đoạn, các ấn phẩm Tết có những tên gọi khác nhau như “Tuổi thơ xuân”, “Đất nước vào xuân”… 
 
Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng cho biết: “Dự án sách Tết được khởi động lại với mong muốn mang đến cho bạn đọc nhỏ tuổi những trang viết ấm áp, tràn đầy yêu thương mà các tác giả đã gửi gắm trong từng tác phẩm. Hơn thế nữa, NXB Kim Đồng hy vọng cuốn sách Tết sẽ góp phần tạo ra một sân chơi để các tác giả, họa sĩ được sáng tạo, từ đó thu hút thêm nhiều tác giả viết cho thiếu nhi”.
 
 
Ấn phẩm “Nhâm nhi Tết - Tân Sửu” là một hợp tuyển những tác phẩm văn, thơ, nhạc, họa dành cho trẻ em với không khí tươi mới, hiện đại nhưng vẫn đậm nét văn hóa truyền thống. 
 
Đó là những câu chuyện nhỏ ấm áp, ngọt ngào trong truyện ngắn “Món quà quý” của Trần Đức Tiến, “Mùa ấm áp bên nhau” của Thủy Nguyên, “Nghé con không muốn lớn” của Hương Thị, “Chiếc bánh trong đáy túi” của Mã A Lềnh, “Đôi giày búp bê” của Đào Mạnh Long...
 
 
 
Đó là những vần thơ xuân trong sáng, tươi vui của nhà thơ Dương Thuấn, Bùi Văn Huy, Thanh Vân; là khu vườn xuân đầy màu sắc trong hoạt cảnh “Hoa Xuân” của Phong Nhã; là bản thanh âm rộn ràng với “Reo vang bình minh” của Lưu Hữu Phước; là truyện tranh vui nhộn “Cái Tết của Bò Kho” của họa sĩ Hoàng Giang...
 
Xen kẽ giữa những trang thơ, truyện, nhạc là những thông tin thú vị về Tết, về con giáp năm sửu, về món ăn, trang phục truyền thống… để độc giả nhí “nhâm nhi” như “Cây nêu ngày Tết và nệp bánh chưng”, “Trâu vàng Hồ Tây”, “Bún thang Hà Nội - món tổng kết Tết tuyệt vời”, “Tà áo dài Việt Nam”, “Ngày Tết của Trâu Xe”…
 
 
 
Mỗi tác phẩm, mỗi trang viết trong “Nhâm nhi Tết - Tân Sửu” được “thổi hồn” bằng những tranh vẽ minh họa sống động, cuốn hút của các họa sĩ chuyên vẽ minh họa cho thiếu nhi đang được yêu mến hiện nay như Vũ Xuân Hoàn, Nguyễn Quang Toàn, Xuân Lan, Hoàng Giang, Quỳnh Chu, Bảo Anh, Tạ Lan Hạnh... 
 
“Nhâm nhi Tết” được kỳ vọng sẽ mang đến những điều mới mẻ cho các bạn đọc nhỏ tuổi mỗi dịp đầu năm mới, đồng thời qua đó sẽ thu hút được ngày càng nhiều tác giả viết cho thiếu nhi.
 
Theo Hà Nội Mới