09:01, 30/01/2021

17 đội tham gia Liên hoan hát dân ca – nhạc cổ

Tối 29-1, tại Quảng trường 2-4, UBND TP.Nha Trang tổ chức khai mạc Liên hoan hát dân ca – nhạc cổ lần thứ 15 năm 2021.

Tối 29-1, tại Quảng trường 2-4, UBND TP. Nha Trang tổ chức khai mạc Liên hoan hát dân ca – nhạc cổ lần thứ 15 năm 2021. Tham dự liên hoan có 17 đội nghệ thuật không chuyên đến từ 27 xã, phường trên địa bàn thành phố.

 

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm và hoa cho đại diện các xã, phường về tham gia liên hoan.
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm và hoa cho đại diện các xã, phường về tham gia liên hoan.

 

Các đội thi đã gửi tới khán giả 32 tiết mục thuộc các loại hình: dân ca bài chòi, cải lương, vọng cổ, tân cổ, chầu văn, ví dặm Nghệ Tĩnh, quan họ… Các tiết mục có nội dung về tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa xuân, biển đảo…

 

Ban tổ chức tặng hoa cho các thành viên Ban giám khảo.
Ban tổ chức tặng hoa cho các thành viên Ban giám khảo.

 

Liên hoan hát dân ca – nhạc cổ là hoạt động được TP.Nha Trang tổ chức hàng năm vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Thông qua liên hoan, nhằm góp phần tạo không khí vui xuân đón Tết sôi nổi cho người dân, đồng thời khơi dậy phong trào hát dân ca – nhạc cổ trong các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là dịp để giới thiệu các loại hình dân ca – nhạc cổ đặc sắc của dân tộc đến mọi người.

 

Tiết mục Vọng kim lang của đội thi Vạn Thắng – Vĩnh Ngọc.
Tiết mục Vọng kim lang của đội thi Vạn Thắng – Vĩnh Ngọc.

 

 

Tiết mục hát chầu văn Ông Hoàng Mười của đội thi Ngọc Hiệp.
Tiết mục hát chầu văn Ông Hoàng Mười của đội thi Ngọc Hiệp.

 

Trong tối khai mạc, đã có 20 tiết mục thi diễn của các đội được gửi tới khán giả. Liên hoan sẽ kết thúc vào tối 30-1.

 

N.T