06:12, 28/12/2020

Chương trình nghệ thuật Hồn Việt

Tối 27-12, tại Quảng trường 2-4 (TP.Nha Trang), Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật với các trích đoạn tuồng, dân ca bài chòi với chủ đề Hồn Việt.

Tối 27-12, tại Quảng trường 2-4 (TP.Nha Trang), Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật với các trích đoạn tuồng, dân ca bài chòi với chủ đề Hồn Việt. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các chương trình văn hóa – nghệ thuật Chào năm mới 2021, do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

 

Trích đoạn Hồn Tuồng được biểu diễn trong chương trình nghệ thuật do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa thực hiện.
Trích đoạn Hồn Tuồng được biểu diễn trong chương trình nghệ thuật do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa thực hiện.

 

Trong khoảng thời gian 90 phút, tập thể nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công của Nhà hát đã gửi tới người dân và du khách vở kịch ngắn dân ca bài chòi Chuyện tình Thị Nở được phóng tác từ truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao, do tác giả Trần Kim Chín chuyển thể ca kịch, NSƯT Đỗ Ngọc Tâm đạo diễn.

 

Tiếp đó là trích đoạn Hồn Tuồng của tác giả Lê Duy Hạnh, NSND Hoài Huệ đạo diễn, nghệ sĩ Thúy Thỏa biểu diễn. Thông qua trích đoạn này, khán giả đã hiểu hơn về nghệ thuật sân khấu tuồng truyền thống thông qua các vai diễn mẫu như: Chung Vô Diệm, Huê Thần Nữ, Hồ Nguyệt Cô. Cùng với đó là tâm sự, nỗi lòng day dứt của người nghệ sĩ trước thực trạng đời sống của nghệ thuật tuồng hôm nay.

 

Màn múa Trống hội non sông đem đến sự sôi động cho chương trình.
Màn múa Trống hội non sông đem đến sự sôi động cho chương trình.

 

Ngoài ra, trong chương trình, khán giả còn được xem màn múa Trống hội non sông và tiết mục độc tấu sáo mèo Xuân về trên bản.

 

N.T