10:08, 18/08/2020

Một bì thư quý hiếm

Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945), thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, hoàn cảnh đất nước còn gặp rất nhiều khó khăn, trong đó ngành Bưu điện chưa kịp phát hành tem.

Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945), thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, hoàn cảnh đất nước còn gặp rất nhiều khó khăn, trong đó ngành Bưu điện chưa kịp phát hành tem.

 

Bì thư thực gởi dán tem “Alexande De Rhrodes” in đè tiêu đề Việt Nam Dân chủ cộng hòa gởi từ bưu cục Phủ Lý ngày 26-9-1946 đến bưu cục Hà Nội R.P Tokin ngày 1-10-1946.

Bì thư thực gởi dán tem “Alexande De Rhrodes” in đè tiêu đề Việt Nam Dân chủ cộng hòa gởi từ bưu cục Phủ Lý ngày 26-9-1946 đến bưu cục Hà Nội R.P Tokin ngày 1-10-1946.


Để phục vụ kịp thời cho nhu cầu thông tin, liên lạc giữa các cơ quan, công ty… với nhau nói riêng và người dân nói chung, Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã lấy 53 mẫu tem Đông Dương (loại tem do thực dân Pháp phát hành dùng cho 3 nước Lào, Việt Nam và Campuchia khi còn đô hộ) in đè lên mặt tem các tiêu đề: “Việt Nam Dân chủ cộng hòa” hoặc “Độc lập, Tự do, Hạnh phúc”, “Quốc phòng”, “Bưu chính”, “Cứu đói”, “Binh sĩ bị nạn”… với 13 tiêu đề khác nhau để tạo thành 57 mẫu tem Việt Nam dùng tạm thời trên mạng bưu chính. Vì thời gian chỉ sử dụng trong khoảng 1 năm, cùng với đất nước bị chiến tranh, ít người lưu giữ bì thư nên số lượng bì thư dùng tem loại này trên thực tế cực kỳ quý hiếm. Ở nước ta, những nhà sưu tập tem sở hữu bì thư loại này chỉ đếm trên đầu ngón tay.


Ngụy Như Ánh