09:08, 31/08/2020

Cầu truyền hình Đại lễ Vu Lan 3 miền

Lần đầu tiên, cầu truyền hình trực tiếp "Đại lễ Vu Lan 3 miền" sẽ diễn ra tại 3 điểm cầu: Chùa Bái Đính (Ninh Bình), chùa Giác Ngộ (thành phố Hồ Chí Minh) và Nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1 (Điện Biên) vào lúc 20h ngày 1-9-2020 (tức ngày 14 tháng Bảy năm Canh Tý) trên kênh truyền hình An Viên, tiếp sóng trực tiếp trên truyền hình VTVcab và nhiều kênh truyền hình khác.
 

Lần đầu tiên, cầu truyền hình trực tiếp "Đại lễ Vu Lan 3 miền" sẽ diễn ra tại 3 điểm cầu: Chùa Bái Đính (Ninh Bình), chùa Giác Ngộ (thành phố Hồ Chí Minh) và Nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1 (Điện Biên) vào lúc 20h ngày 1-9-2020 (tức ngày 14 tháng Bảy năm Canh Tý) trên kênh truyền hình An Viên, tiếp sóng trực tiếp trên truyền hình VTVcab và nhiều kênh truyền hình khác.
 
Chương trình bao gồm tổng hợp các nghi thức tâm linh Phật giáo, ca múa nhạc nghệ thuật thể hiện tinh thần tri ân, báo ân của những người con Phật và truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
 
 
Chương trình cầu truyền hình  "Đại lễ vu lan 3 miền " sẽ diễn ra vào 20h ngày 1-9.
Chương trình cầu truyền hình "Đại lễ vu lan 3 miền" sẽ diễn ra vào 20h ngày 1-9.
 
Thông tin về chương trình, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thượng tọa Thích Đức Thiện chia sẻ, chương trình là sự kết hợp giữa văn hóa Phật giáo với truyền thống tri ân báo ân của văn hóa dân tộc Việt Nam. "Vu lan là thời điểm ta nhớ về công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ mình bằng những việc làm thiết thực nhất", Thượng tọa Thích Đức Thiện nói về ý nghĩa của lễ Vu Lan báo hiếu.
 
Năm nay, với tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chỉ đạo các chùa, cơ sở tự viện trong việc tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu bằng hình thức trực tuyến online, qua các ứng dụng trực tuyến.
 
Cầu truyền hình "Đại lễ Vu Lan 3 miền" được thực hiện với ý nghĩa đó. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ: Thanh Lam, Phi Nhung, Tùng Dương, Hồ Văn Cường...
 
Theo Hà Nội Mới