10:06, 07/06/2020

Công nhận 4 cây di sản ở Trường Sa

Vừa qua, tại Vùng 4 Hải quân, huyện Trường Sa phối hợp với Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam và tỉnh tổ chức lễ công nhận 4 cây di sản tại huyện đảo.

Vừa qua, tại Vùng 4 Hải quân, huyện Trường Sa phối hợp với Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam và tỉnh tổ chức lễ công nhận 4 cây di sản tại huyện đảo.

 

Theo đó, 4 cây cổ thụ: Phong ba (đảo Song Tử Tây); bàng vuông (đảo Nam Yết); mù u (đảo Sinh Tồn) và mù u (đảo Sơn Ca) được công nhận là cây di sản Việt Nam. Trong đó, 3 cây phong ba, bàng vuông và mù u (đảo Sơn Ca) đều có độ tuổi trên 300 năm, gắn liền với quá trình lịch sử hình thành và phát triển của các đảo.

 

Cây bàng vuông đảo Nam Yết hơn 300 tuổi với 7 thân.

Cây bàng vuông đảo Nam Yết hơn 300 tuổi với 7 thân.

 

Theo lãnh đạo Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, việc công nhận cây di sản ở Trường Sa một lần nữa ghi nhận thành tích của quân và dân Trường Sa trong việc giữ gìn, tôn tạo di sản văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, môi sinh nơi biên đảo, đồng thời khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm các đảo biên cương của Tổ quốc.


Q.V