10:03, 23/03/2020

Không tổ chức biểu diễn nghệ thuật dịp kỷ niệm ngày 2-4 và 30-4

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao về việc không tổ chức biểu diễn nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2-4-1975 - 2-4-2020) và 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020) trên địa bàn tỉnh.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) về việc không tổ chức biểu diễn nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2-4-1975 - 2-4-2020) và 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020) trên địa bàn tỉnh.

 

Dịp lể kỷ niệm 2-4 và 30-4 năm nay sẽ không tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ảnh minh họa.
Dịp lễ kỷ niệm 2-4 và 30-4 năm nay sẽ không tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ảnh minh họa.

 

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở VH-TT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động bằng nhiều hình thức trong dịp kỷ niệm; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh để khẩn trương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm trong năm 2020…


Theo kế hoạch, trong tháng 4, Khánh Hòa sẽ tổ chức chương trình kỷ niệm 2 ngày lễ lớn nói trên với các hoạt động như: Tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng; gặp mặt, tọa đàm, giao lưu truyền thống; thi kể chuyện các trận đánh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh… Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Sở VH-TT đề xuất không tổ chức chương trình nghệ thuật để tránh tập trung đông người làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.


N.T