09:06, 21/06/2019

Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Ngày 21-6, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2019) và trao Giải báo chí Khánh Hòa hàng năm. Dự lễ có các ông: Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa...

  • Báo Khánh Hòa có 9 tác phẩm đạt giải

Ngày 21-6, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2019) và trao Giải báo chí Khánh Hòa hàng năm. Dự lễ có các ông: Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo hội viên, phóng viên, nhà báo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 

Giải báo chí Khánh Hòa lần này có 84 tác phẩm của các tác giả và nhóm tác giả gửi đến dự thi (giảm 11 tác phẩm so với năm trước). Trong đó, báo viết 65 tác phẩm, báo ảnh 1, báo hình 16, báo phát thanh 2. Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm dự giải năm nay có nội dung phản ánh khá phong phú, thể hiện trên các mặt: công tác xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt; những vấn đề dư luận còn băn khoăn trong công tác quản lý nhà nước đối với nhiều lĩnh vực…

 

Hội đồng giám khảo đã thống nhất chọn 22 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả để đề nghị UBND tỉnh trao giải gồm có: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Trong đó, 2 giải Nhất thuộc về các tác phẩm: Khai thác cát quản cũng như không (thể loại báo viết của nhóm tác giả Văn Giang, Thanh Long, Văn Kỳ, Quang Viên, Hoàng Dung, Công Định của Báo Khánh Hòa) và Ông Phúc của nhóm tác giả Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa. Ngoài giải nhất nêu trên, Báo Khánh Hòa còn đạt 2 ­giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

 

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh vinh dự đón nhận cờ thi đua của Chính phủ và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Hội Nhà báo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho 4 nhà báo; Hội Nhà báo tỉnh tặng giấy khen cho 8 hội viên có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hội và hoạt động nghiệp vụ báo chí; kết nạp 8 hội viên mới.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Tài đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ phóng viên, nhà báo trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Đắc Tài cũng mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí và nhà báo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền. Thực hiện tốt vai trò định hướng dư luận xã hội, góp phần củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội…

 

Một số hình ảnh tại buổi kỷ niệm do phóng viên Khánh Hòa Online ghi lại:

 

 

Ông Nguyễn Đắc Tài phát biểu tại buổi lễ.
Ông Nguyễn Đắc Tài phát biểu tại buổi lễ.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài thừa ủy quyền trao cơ thi đua Chính phủ và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho đại diện Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Đắc Tài thừa ủy quyền trao cờ thi đua Chính phủ và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho đại diện Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài trao giải nhất cho đại diện các tác giả có tác phẩm đạt giải.
Ông Nguyễn Đắc Tài trao giải nhất cho đại diện các tác giả có tác phẩm đạt giải.

 

Các hội viên được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam.
Các hội viên được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam.

 

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen cho các hội viên tiêu biểu.
Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen cho các hội viên tiêu biểu.

 

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định kết nạp các hội viên mới.
Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định kết nạp các hội viên mới.

 

N.T