11:06, 11/06/2019

Đa dạng sắc màu văn hóa các dân tộc Khánh Vĩnh

Chiều 11-6, huyện Khánh Vĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019 với chủ đề "Các dân tộc đoàn kết phát huy nội lực, hội nhập và phát triển". Hơn 200 đại biểu đại diện cho 15 dân tộc anh em cùng chung sống trên địa bàn tham dự.

Chiều 11-6, huyện Khánh Vĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019. Hơn 200 đại biểu đại diện cho 15 dân tộc anh em cùng chung sống trên địa bàn tham dự.  
 
 Các đại biểu cùng ôn lại chặng đường đã qua với nhiều thành tích nổi bật. Cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện  Khánh Vĩnh thay da đổi thịt từng ngày. Tổng số hộ nghèo giảm còn 52%; 100% xã có đường giao thông được cứng hóa đến trung tâm xã; 100% số thôn có đường giao thông đi lại 2 mùa; 100% xã có điện lưới quốc gia và sóng truyền hình, phát thanh; thu nhập đầu người 16,5 triệu đồng/năm…Các dân tộc chung sống trên mảnh đất này cùng quyết tâm xây dựng huyện Khánh Vĩnh giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng an ninh, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc anh em.  
 
Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Khánh Hòa Online tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III - 2019:
 

                                  Tiết mục chào mừng đại hội

 

 Biểu diễn hát  Then, đàn tính, dân tộc Tày

 

 

 Một tiết mục múa thể hiện sức mạnh của đại ngàn 

 

 

Quyết tâm vượt qua đói nghèo

 

Bản làng vang vọng lời ca tiếng hát

 

 

 

 Biểu diễn kèn bầu truyền thống

 

Cùng nhau quây quần bên ché rượu cần

 

Cùng xem triển lãm tranh

V.L -M.P