09:05, 14/05/2019

Lưu luyến những sắc màu của biển

Tối 14-5, tại Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang) diễn ra lễ bế mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019. 

Tối 14-5, tại Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang) diễn ra lễ bế mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019. Tham dự buổi lễ có ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2019 và Festival Biển cùng các vị lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương…


Kỳ lễ hội nhiều dấu ấn


Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban tổ chức Năm du lịch quốc gia 2019 và Festival Biển cho rằng, trải qua 4 ngày lễ hội với gần 60 chương trình, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, hội nghị hội thảo, vui chơi giải trí… hấp dẫn, đa dạng, phong phú, Festival Biển 2019 đã lôi cuốn đông đảo người dân và du khách hòa mình vào một lễ hội văn hóa đầy sôi động, rực rỡ sắc màu. Với chủ đề “Nha Trang - Sắc màu của biển”, Festival Biển đã mang đến cho người dân và du khách nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

 

Đại diện Ban tổ chức Festival Biển trao bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị tài trợ.

Đại diện Ban tổ chức Festival Biển trao bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị tài trợ.


Theo ông Nguyễn Khắc Hà - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, các hoạt động nằm trong chương trình Festival Biển 2019 đều diễn ra theo đúng kế hoạch, quy mô, chất lượng của các hoạt động đều được đảm bảo. Trong đó, đáng chú ý là sự tham gia đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp cả với vai trò đơn vị tài trợ kinh phí và trực tiếp tổ chức các hoạt động. Dấu ấn xã hội hóa còn được thể hiện trong tất cả các hoạt động do các cơ quan nhà nước đảm nhận. Ngoài các chương trình chính do tỉnh thực hiện, nổi bật lên trong những ngày qua là hàng loạt sự kiện do TP. Nha Trang, Công ty Yến sào Khánh Hòa, Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện, cũng như nhiều hoạt động hưởng ứng do TP. Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh tổ chức. Người dân và du khách không chỉ được xem mà còn được hòa mình vào nhiều hoạt động mang tính cộng đồng, từ đó tạo nên sự tương tác làm nổi bật ý nghĩa của Festival Biển.


Qua Festival Biển, hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa đã được giới thiệu, quảng bá một cách sâu rộng đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp thu hút một lượng lớn du khách đến Nha Trang - Khánh Hòa. Theo số liệu của Sở Du lịch, trong 4 ngày diễn ra lễ hội biển có khoảng 143.600 lượt du khách trong nước và quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa.

 

Chương trình nghệ thuật lễ bế mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019.
Chương trình nghệ thuật lễ bế mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019.


Lời hẹn Nha Trang

 

Trong lễ bế mạc, ban tổ chức đã tặng hoa và bằng khen của UBND tỉnh đối với 5 đơn vị tài trợ kim cương, 4 đơn vị tài trợ vàng, 9 đơn vị tài trợ bạc, 3 đơn vị hỗ trợ và 1 nhà vận chuyển chính thức.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Vietkings cũng tiến hành công bố 10 kỷ lục được công nhận và xác lập trong dịp Festival Biển 2019.

Festival Biển 2019 khép lại với chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc như một lời chia tay ngọt ngào gửi tới mọi người. Chương trình do nhạc sĩ Huy Tuấn làm tổng đạo diễn, với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như: Mỹ Linh, Noo Phước Thịnh, Phương Anh, Huyền Trang… Với kết cấu được chia làm 3 phần: Trở về Nha Trang; Nha Trang biển hẹn; Những vòng tay yêu thương, đêm nghệ thuật đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Hình ảnh về phố biển Nha Trang tươi đẹp được khắc họa với những nét thơ mộng khiến mỗi người con ra đi luôn mong mỏi quay về. Qua các ca khúc: Trở về Nha Trang, Nha Trang biển nhớ, Vũ khúc đại dương đã gợi lên trong lòng mỗi người những tình cảm chân thành với đất và người Nha Trang. Tình yêu Nha Trang níu bước chân của những ai từng một lần đến, gieo thương nhớ vào lòng du khách. Đến với Nha Trang để được đắm mình trong làn nước biển xanh biếc, được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên, cùng những nét văn hóa đa sắc màu…


Bằng những màn hát múa hoành tráng, những bản remix đầy sôi động qua các ca khúc: Hello Việt Nam, Đảo yến một khúc ca, Hoàng hôn trên đại dương, Nghe em hát ở Trường Sa đưa khán giả trải qua những cung bậc cảm xúc sôi nổi và sâu lắng. Trong phần cuối của đêm nhạc, khán giả tiếp tục được đắm chìm trong bầu không khí âm thanh, ánh sáng rộn rã với những sáng tác: Biển nỗi nhớ và em, Lời yêu thương, Tình biển, Thành phố trẻ, Khánh Hòa chào ngày mới. Với sự hòa âm, phối khí mang phong cách trẻ trung, hiện đại, kết hợp phần trình diễn thời trang biển đã tạo nên ấn tượng mạnh cho khán giả.


Chia tay với Festival Biển, mọi người lại cùng đón chờ những hoạt động, sự kiện tiếp theo trong Năm Du lịch Quốc gia 2019 như: cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam; cuộc thi Hoa hậu Du lịch ASEAN; cuộc đua thuyền buồm Hồng Kông - Nha Trang; liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại…


NHÓM PHÓNG VIÊN