03:04, 28/04/2019

Xác lập thêm 2 Kỷ lục Châu Á mới tại Việt Nam

Ngày 26-4, tại TPHCM, trong chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia lần thứ 37, Tổ chức Kỷ lục Châu Á đã trao 2 bằng xác lập Kỷ lục mới tại Việt Nam.
 

Ngày 26-4, tại TPHCM, trong chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia lần thứ 37, Tổ chức Kỷ lục Châu Á đã trao 2 bằng xác lập Kỷ lục mới tại Việt Nam.
 
Theo đó, tại buổi lễ Hội ngộ Kỷ lục gia, ông Biswaroop Roy Chowdhury, Chủ tịch Tổ chức Kỷ lục châu Á, đã trao bằng xác lập kỷ lục và Kỷ niệm chương cho ông Đinh Công Tường, người được mệnh danh là “vua đồ cổ Việt Nam” - người sở hữu Bộ sưu tập Gốm Bản địa Việt Nam lớn nhất châu Á với hơn 1.500 hiện vật, và ông Đào Xuân Tình, người sở hữu bộ sưu tập xe Peugeot của Pháp lớn nhất châu Á (120 chiếc).

 

Ông Biswaroop Roy Chowdhury, Chủ tịch Tổ chức Kỷ lục châu Á trao bằng xác lập kỷ lục và Kỷ niệm chương cho Kỷ lục gia Đinh Công Tường
Ông Biswaroop Roy Chowdhury, Chủ tịch Tổ chức Kỷ lục châu Á trao bằng xác lập kỷ lục và Kỷ niệm chương cho Kỷ lục gia Đinh Công Tường
 
Đây là 2 kỷ lục châu Á mới được xác lập trong chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia lần thứ 37, đã nâng tổng số Kỷ lục Châu Á của Việt Nam lên con số 78.
 
Trước đó, Kỷ lục gia Đinh Công Tường đã xác lập 4 kỷ lục, trong đó một Kỷ lục Đông Dương về Bộ sưu tập gốm sứ xưa và nay nhiều nhất Đông Dương (năm 2017) và 3 Kỷ lục Việt Nam: Người sở hữu bộ sưu tập lộc bình xưa có số lượng nhiều nhất với hơn 5.000 chiếc (năm 2014); Người sở hữu bộ sưu tập đĩa xưa và nay có số lượng nhiều nhất (năm 2015); Người sở hữu bộ sưu tập bát (tô) nhiều nhất (năm 2016).

 

 Nhà sưu tập Đinh Công Tường đang lưu giữ khoảng trên 100 ngàn cổ vật
Nhà sưu tập Đinh Công Tường đang lưu giữ khoảng trên 100 ngàn cổ vật
 
Hiện nay, Nhà sưu tập Đinh Công Tường đang lưu giữ khoảng trên 100 ngàn cổ vật, trong đó nhiều nhất là gốm sứ có nguồn gốc từ Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Pháp…  Đinh Công Tường được người trong giới sưu tầm đồ gốm sứ cổ tôn vinh với danh hiệu “vua gốm sứ cổ” Việt Nam.
 
Ước mơ của Nhà sưu tập Đinh Công Tường là xây dựng một Bảo tàng tư nhân trưng bày gốm, sứ cổ để cho mọi người đam mê cổ vật, có dịp chiêm ngưỡng, tìm hiểu và nghiên cứu…
 
Theo Sài Gòn Giải Phóng