10:03, 19/03/2019

Báo Khánh Hòa đoạt giải A về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu

Ngày 19-3, tại Báo Khánh Hòa, thừa ủy quyền của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức lễ công bố và trao giải tác phẩm phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường và biến đổi khí hậu năm 2018.
 

Ngày 19-3, tại Báo Khánh Hòa, thừa ủy quyền của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức lễ công bố và trao giải tác phẩm phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường và biến đổi khí hậu năm 2018.

 

Thừa ủy quyền của Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện Hội Nhà báo tỉnh  trao giải A cho 2 tác giả của Báo Khánh Hòa.
Thừa ủy quyền của Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện Hội Nhà báo tỉnh trao giải A cho 2 tác giả của Báo Khánh Hòa.
 
Tại buổi lễ, ông Đoàn Minh Long - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã trao giải cho 2 tác giả Đình Lâm - Văn Kỳ, đoạt giải A thể loại báo in với tác phẩm “Hiểm họa từ các dự án trên núi”. Bên cạnh đó, Hội Nhà báo tỉnh cũng trao giải “Chương trình phát thanh - truyền hình ấn tượng dịp Tết Kỷ Hợi 2019” cho Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa với chương trình “Cầu truyền hình Trường Sa”.
 
Trước đó, Hội Báo toàn quốc 2019 diễn ra từ ngày 15 đến 17-3 với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân” do Hội Nhà báo Việt Nam và UBND TP. Hà Nội đồng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức. Hội báo năm nay thu hút gần 200 cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo trung ương và địa phương tham gia. Hội báo đã giới thiệu các loại ấn phẩm báo Tết Dương lịch 2019, báo Tết Kỷ Hợi, số tất niên, số tân niên, ấn phẩm báo chí tiêu biểu quý I/2019; tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa về chính trị - xã hội. Đặc biệt, hội báo đã trao 286 giải thưởng thuộc 6 hạng mục gồm: giải giao diện báo điện tử đẹp (21 giải); giải chương trình phát thanh và truyền hình Tết ấn tượng (43 giải); giải bìa báo Tết đẹp (75 giải); giải gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc (76 giải); giải phóng sự xuất sắc về môi trường, biến đổi khí hậu (49 giải); giải các công trình bài báo khoa học và nghiệp vụ báo chí (23 giải). 
 
V.G