11:02, 24/02/2022

Triển lãm số Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam sẽ diễn ra hàng năm

Ngày 23-2, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch tổ chức triển lãm số "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" tại các trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026.

Ngày 23-2, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch tổ chức triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại các trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026.

 

Các bạn đoàn viên xem thư tịch cổ có nội dung về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.  (Ảnh minh họa)

Các bạn đoàn viên xem thư tịch cổ có nội dung về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. (Ảnh minh họa)


Theo kế hoạch, hàng năm, các huyện, thị xã, thành phố và các sở liên quan phối hợp tổ chức triển lãm tại các trường học trên địa bàn. Thông qua đó, cung cấp cho giáo viên, học sinh hiểu rõ hơn về các tư liệu, hiện vật như: Thư tịch, châu bản, bản đồ cổ của Việt Nam; bản đồ các nước phương Tây; bản đồ Trung Quốc; các tư liệu trước năm 1975; hiện vật trong không gian ảo về mô hình tàu cá, cột mốc chủ quyền, hải đội Hoàng Sa; trưng bày tranh cổ động về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; các tư liệu liên quan đến quá trình xác lập, thực thi chủ quyền biển, đảo Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX; bộ châu bản của triều Nguyễn từ thời vua Minh Mạng đến thời vua Bảo Đại… Ngoài ra, trong quá trình diễn ra hoạt động triển lãm còn có nội dung giao lưu giữa học sinh, giáo viên với các chuyên gia về những vấn đề liên quan đến biển, đảo, nhất là vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.  


N.T