07:04, 21/04/2020

Dùng thủy phi cơ đưa bệnh nhân nặng từ Trường Sa về đất liền cấp cứu

18 giờ tối 21-4, thủy phi cơ DHC-6 mang số hiệu VNT-773 đã hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh mang theo bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não từ Trường Sa về.
 

18 giờ tối 21-4, thủy phi cơ DHC-6 mang số hiệu VNT-773 đã hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh mang theo bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não từ Trường Sa về.
 

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 20-4, Thiếu tá chuyên nghiệp Trần Tuấn Minh, nhân viên hàng hải, Đảo đá Tây B, Lữ đoàn 146 (sinh năm 1972, quê quán Quảng Bình) được đồng đội và quân y đảo phát hiện mặt tím tái, vã mồ hôi, chân tay run. Đến 14 giờ bệnh nhân có biểu hiện vật vã, mê sảng, gọi hỏi không đáp ứng. Bệnh nhân được quân y đảo cấp cứu, chẩn đoán đột quỵ não nghi do nhồi máu não (tổn thương thần kinh khu trú sụp mi trái, liệt mặt phải) giờ thứ 7.

 

Chỉ huy Lữ đoàn 954 giao nhiệm vụ cho tổ bay cấp cứu.
Chỉ huy Lữ đoàn 954 giao nhiệm vụ cho tổ bay cấp cứu.

 

Bệnh nhân được vận chuyển lên máy bay về đất liền.
Bệnh nhân được vận chuyển lên máy bay về đất liền.

 

Bệnh nhân sau đó được chuyển về bệnh xá thị trấn Trường Sa bằng tàu lúc 0 giờ 30 ngày 21-4 với tình trạng tỉnh hơn, tiếp xúc chậm. Bệnh xá đã Hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175 vào lúc 3 giờ cùng ngày, thống nhất chẩn đoán: Đột quỵ xuất huyết não, theo dõi xuất huyết dưới nhện giờ thứ 15, chưa loại trừ chấn thương sọ não do tai nạn sinh hoạt (tình trạng nặng, nguy cơ phù não tiến triển).
 
Bệnh viện 175 và Cục Quân y đã đề nghị Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu vận chuyển bệnh nhân bằng máy bay quân sự về đất liền để điều trị và được đồng ý thực hiện chuyến bay cấp cứu. Sau hơn 3 giờ bay chuyển từ sân bay Cam Ranh - Trường Sa và ngược lại, tổ bay thủy phi cơ DHC-6 đã hạ cánh tại sân bay Cam Ranh. 
 
Hiện này bệnh nhân đã được chuyển về Bệnh viện Quân y 87 để tiếp tục cứu chữa, điều trị. 
 
 
Đức Kiên - Xuân Hưng