06:01, 18/01/2019

Lữ đoàn 146: Thăm, tặng quà Tết tại đảo Song Tử Tây

Ngày 15 và 16-1, đoàn công tác số 1 do Đại tá Trần Minh Thuần - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc và trao quà Tết tại đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa).

Ngày 15 và 16-1, đoàn công tác số 1 do Đại tá Trần Minh Thuần - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc và trao quà Tết tại đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa).


Năm 2018, cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đội ngũ; đồng thời quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của quân và dân trên đảo, xây dựng hòn đảo ngày càng giàu đẹp. Trong năm, âu tàu Song Tử Tây đã tiếp nhận gần 300 lượt tàu cá tránh trú, phối hợp sửa chữa 52 tàu của ngư dân bị hỏng, cấp gần 300m3 nước ngọt miễn phí cho các tàu của ngư dân. Bệnh xá Song Tử Tây đã khám, cấp thuốc cho hơn 600 lượt ngư dân, tổ chức quyên góp hỗ trợ quân nhân bị ốm đau và gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trên 185 triệu đồng. Quân và dân trên đảo cũng đã trồng mới 1.500 cây xanh, huy động 4.800 ngày công để xây dựng cảnh quan, môi trường, tổ chức đào 1 giếng nước, 2 công trình thanh niên, xây dựng mới 3 vườn rau tăng gia… Năm qua, Đảng bộ Song Tử Tây đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, được Quân chủng tặng danh hiệu “đơn vị sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biển, đảo tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng” và tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”.


Trước đó, đoàn đã đến kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thăm và chúc Tết tại đảo Sơn Ca và đảo Đá Thị. Năm qua, các đảo đều hoàn thành xuất sắc công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; theo dõi, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tàu nước ngoài, xử lý kịp thời, đúng đối sách.


Nhân dịp này, đoàn đã trao quà Tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, tỉnh Khánh Hòa và nhiều đơn vị trong cả nước… cho cán bộ, chiến sĩ các đảo.


H.Đ