10:08, 23/08/2022

V.League 2: Khánh Hòa FC tạm dẫn đầu

Với trận thắng 2-0 trước Đắk Lắk ở vòng 12 cuối tuần qua, Khánh Hòa FC đã soán ngôi của đội bóng Công an nhân dân để tạm vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở trận đấu sớm vòng 13 diễn ra ngày 26-8, Khánh Hòa FC sẽ có chuyến làm khách trên sân Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là trận đấu được dự đoán khó khăn cho đội bóng phố biển.

Với trận thắng 2-0 trước Đắk Lắk ở vòng 12 cuối tuần qua, Khánh Hòa FC đã soán ngôi của đội bóng Công an nhân dân để tạm vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở trận đấu sớm vòng 13 diễn ra ngày 26-8, Khánh Hòa FC sẽ có chuyến làm khách trên sân Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là trận đấu được dự đoán khó khăn cho đội bóng phố biển.


Ngoại trừ cú sẩy chân của Phố Hiến trên sân Huế (thua 0-1) và màn thể hiện nhạt nhòa của các cầu thủ Công an nhân dân trong chuyến làm khách trên sân Long An (hòa 0-0), hầu hết các đội bóng nhóm trên bảng xếp hạng đều giành trọn 3 điểm ở vòng 12. Chính sự chững lại của Công an nhân dân đã tạo đà cho các đội bóng bám đuổi phía sau tiến lên, trong đó nổi bật là Khánh Hòa FC. Đội bóng đã không bỏ lỡ cơ hội khi có được trận thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Đắk Lắk ở vòng 12. Trận thắng này đã giúp Khánh Hòa FC có được 24 điểm, tạm vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

 

Pha ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ Khánh Hòa FC trong trận đấu với Đắk Lắk.

Pha ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ Khánh Hòa FC trong trận đấu với Đắk Lắk.


Các cầu thủ Khánh Hòa FC đang cho thấy sự ổn định về phong độ trong những vòng đấu vừa qua, với loạt 6 trận liên tiếp bất bại, trong đó có 4 trận thắng, 2 hòa. Tuy vậy, chặng đường phía trước của đại diện phố biển hướng tới mục tiêu giành vé thăng hạng vẫn còn rất dài và đầy chông gai, khi các đối thủ cạnh tranh như: Công an nhân dân, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn bám đuôi rất sát. Đặc biệt là các cuộc đối đầu giữa Khánh Hòa FC với các đội bóng tốp 5, bởi chỉ cần sẩy chân, vị trí của đội bóng phố biển lập tức bị đe dọa.


Theo lịch thi đấu, từ vòng 13 đến vòng 17, Khánh Hòa FC sẽ  liên tiếp chạm trán các đối thủ mạnh như: Bà Rịa - Vũng Tàu (vòng 13), Công an nhân dân (vòng 15), Quảng Nam (vòng 16) và Phố Hiến (vòng 17) trước khi có được những trận đấu dễ thở với các đội nhóm dưới. Điều này đòi hỏi các cầu thủ Khánh Hòa FC cần có sự tập trung cao và nỗ lực rất nhiều mới có khả năng giữ được vị trí như hiện tại.


Ở vòng 13, Khánh Hòa FC sẽ gặp Bà Rịa - Vũng Tàu. So với phong độ có phần phập phù của đội bóng Bà Rịa - Vũng Tàu ở giải đấu năm nay thì thành tích của Khánh Hòa FC tốt hơn nhiều. Trong trận đấu trên sân 19-8 ở lượt đi, Khánh Hòa FC có phần may mắn khi giành chiến thắng trước Bà Rịa  - Vũng Tàu ở những phút bù giờ. Đây sẽ là động lực để thầy trò Huấn luyện viên Võ Đình Tân có thêm tự tin để vượt qua đối thủ.


An Nhiên