09:06, 02/06/2021

Nha Trang: Bước tiến thể thao phong trào

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 08 ngày 1-12-2011 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020", TP. Nha Trang đã có chuyển biến mạnh trong hoạt động thể dục, thể thao.

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 08 ngày 1-12-2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao (TDTT) đến năm 2020”, TP. Nha Trang đã có chuyển biến mạnh trong hoạt động TDTT.


Thể thao quần chúng phát triển mạnh


Sáng sớm, tại công viên bờ biển đường Trần Phú, ông Nguyễn Văn Hai (thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái)  đeo khẩu trang, đạp xe đạp bằng dụng cụ luyện tập TDTT. Ông cho biết: “Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì càng phải rèn luyện thể thao, giữ gìn sức khỏe, nhưng tập luyện cũng phải phù hợp với tình hình mới. UBND thành phố đã lắp đặt nhiều bộ dụng cụ luyện tập TDTT tại một số nơi công cộng và khuyến cáo người dân tuân thủ quy định về phòng, chống dịch. Bây giờ, chúng tôi ra công viên tập thể dục đều chú ý giữ khoảng cách, đeo khẩu trang”.

 

Pha tranh bóng tại Giải bóng đá các câu lạc bộ TP. Nha Trang năm 2020.

Pha tranh bóng tại Giải bóng đá các câu lạc bộ TP. Nha Trang năm 2020.


Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 08, phong trào TDTT quần chúng của TP. Nha Trang phát triển rộng khắp với nhiều thành phần tham gia, hình thức luyện tập đa dạng. Thành phố duy trì nhiều sân chơi phong trào chất lượng, như: Các giải đấu bóng đá sân 11 người, bóng rổ, cầu lông, bóng đá thiếu niên, nhi đồng, các môn võ thuật (karatedo, taekwondo, võ cổ truyền). Phong trào TDTT trong trường học cũng chuyển biến mạnh mẽ. 100% trường thực hiện chương trình ngoại khóa và có giáo viên TDTT. Việc giáo dục thể chất được thực hiện bằng nhiều hình thức, tích hợp nhiều hoạt động; kết hợp với thăm khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc y tế ban đầu cho học sinh. Hàng năm, thành phố có từ 24 đến 28 trường phổ thông đạt đơn vị tiên tiến giáo dục thể chất cấp tỉnh, trong đó 2 - 3 trường đạt xuất sắc. 100% trường đều tổ chức hoặc tham gia các giải TDTT, Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, cấp thành phố. 50% trường tiểu học, THCS tham gia giải TDTT cấp thành phố, cấp tỉnh. Qua đó, các trường đã góp phần phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu thể thao để bổ sung vận động viên (VĐV) thành tích cao cho thành phố và tỉnh.


Việc thành phố duy trì các lớp tập huấn kỹ năng bơi cứu hộ; dạy bơi hè, phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em theo Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em cũng là cơ sở để từ năm 2018, ngành Thể thao tỉnh tổ chức giải bơi lội hàng năm.


Gặt hái nhiều thành tích


Điểm mạnh của thể thao phong trào Nha Trang là có hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao tương đối hoàn chỉnh với đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, sân tập… Trung tâm Tập luyện và Thi đấu thể thao TP. Nha Trang có 1 nhà thi đấu đa năng (phục vụ tổ chức hoạt động phong trào các môn võ thuật, cầu lông), 1 câu lạc bộ (CLB) bóng bàn, 1 CLB thể hình, 3 sân quần vợt, 1 sân bóng rổ, 1 hồ bơi, 1 sân bóng đá 11 người. Hàng năm, trung tâm phối hợp tổ chức hơn 40 giải thể thao phong trào, thu hút hàng nghìn lượt VĐV. Giai đoạn 2015 - 2020, kết hợp chương trình xây dựng nông thôn mới, thành phố đã đầu tư 31 thiết chế văn hóa, trong đó có 7 trung tâm văn hóa - thể thao. Riêng với môn võ cổ truyền, Nha Trang có 37 CLB, võ đường, quản lý 72 hội viên, huấn luyện viên (từ 3 đẳng trở lên) với hơn 1.500 võ sinh.

 

Hiện nay, TP. Nha Trang có 162 CLB TDTT, vừa là nơi tập luyện, vừa là nơi diễn ra các giải thể thao quần chúng hàng năm tại cơ sở. Phong trào TDTT trong công chức, viên chức và người lao động được tăng cường với khoảng 50 giải cấp thành phố, 100 giải cấp xã được tổ chức hàng năm. Thành phố cũng hỗ trợ các sở, ngành của tỉnh tổ chức 15 - 20 giải/năm. Một số môn thể thao dân tộc như: Đẩy gậy, kéo co, vác vật nặng, nhảy bao bố… được duy trì.

Nhờ tổ chức thường xuyên các môn việt dã, bóng đá, cầu lông, võ thuật…, Nha Trang tạo được nguồn VĐV chất lượng, giúp thành phố dẫn đầu toàn đoàn ở các giải thể thao tỉnh và đại diện cho các đội tuyển tỉnh tham gia các giải trẻ, giải vô địch quốc gia, mang thành tích về cho thể thao Khánh Hòa. Điển hình, từ năm 2018 đến 2020, các CLB, võ đường võ cổ truyền ở Nha Trang đã cử hàng trăm lượt VĐV tham gia các giải tỉnh, mang về gần 40 huy chương, trong đó có 33 huy chương vàng và luôn đứng nhất toàn đoàn; tham gia các giải vô địch trẻ và thiếu niên toàn quốc, giải vô địch toàn quốc…, mang về gần 50 huy chương, trong đó có 12 huy chương vàng.


Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao nhìn nhận, 10 năm qua, phong trào TDTT của TP. Nha Trang đã phát triển mạnh mẽ, hiệu quả. Nha Trang là địa phương có cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức tương đối hoàn thiện. Đó là nhờ các cấp chính quyền thành phố đã tạo điều kiện về cơ chế đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, thu hút nguồn lực bên ngoài tham gia đầu tư lĩnh vực TDTT. Thời gian tới, thành phố cần tiếp tục phát huy hiệu quả công tác xã hội hóa lĩnh vực TDTT; mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hoạt động TDTT quần chúng; tiếp tục nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất, tạo điều kiện phát triển năng khiếu thể thao trong nhà trường. Đồng thời, hướng dẫn, phát triển mạnh các loại hình CLB TDTT cơ sở; đẩy mạnh phong trào TDTT trong các lực lượng; khuyến khích lập cơ sở điều dưỡng, phục hồi chức năng bằng luyện tập TDTT…


MAI - NHIÊN