11:04, 25/04/2021

Xuất phát chặng 18 Cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 33

Sáng 25-4, chặng 18 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 33 năm 2021 "Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng" xuất phát tại Quảng trường 2-4, TP. Nha Trang.

 

 

Sáng 25-4, chặng 18 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 33 năm 2021 “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng” xuất phát tại Quảng trường 2-4, TP. Nha Trang.

 

Các tay đua về đích tại Nha Trang.
Các tay đua về đích tại Nha Trang.
 
Theo đó, chặng 18 có độ dài đường đua là 135km, lộ trình Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang) về đích tại TP. Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận). Trước đó, ngày 24-4, hơn 100 cua-rơ của 15 đội đua mạnh đã hoàn thành chặng 17, cự ly dài 120km, có lộ trình đi từ TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đến TP. Nha Trang. Kết quả chặng 17, tay đua Lê Nguyệt Minh (đội TP. Hồ Chí Minh New Group) đã xuất sắc cán đích vị trí thứ nhất với thành tích 3 giờ 21 giây 24; tay đua Nguyễn Tấn Hoài (đội Dược Domesco Đồng Tháp) về thứ hai và tay đua Trịnh Đức Tâm (đội Tập đoàn Lộc Trời) xếp vị trí thứ 3. Trên bảng tổng sắp cá nhân, chiếc áo Vàng thuộc về cua-rơ Loic Desriac đội Bike Life Đồng Nai; áo xanh cua-rơ Nguyễn Tấn Hoài đội Dược Domesco Đồng Tháp; áo trắng Hải Đăng đội Domesco Đồng Tháp và áo chấm đỏ thuộc về tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang đội Bike Life Đồng Nai. Giải đồng đội chặng xếp vị trí nhất Bike Life Đồng Nai; hạng nhì đội Vinama TP. Hồ Chí Minh và hạng ba Dược Domesco Đồng Tháp. Dịp này, ban tổ chức cuộc đua cũng đã tặng 30 triệu đồng học bổng cho các học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 

Ban tổ chức trao giải cho các tay đua chặng 17 tại Nha Trang.
Ban tổ chức trao giải cho các tay đua chặng 17 tại Nha Trang.
 
Được biết, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 33 năm 2021 “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng” này gồm 22 chặng, với tổng chiều dài chặng đường 2.450km xuất phát từ TP. Cao Bằng đến đích là TP. Hồ Chí Minh (vào ngày 30-4).
 
A.N