12:04, 05/04/2021

Kình ngư trẻ qua mặt Ánh Viên

Bám sát đàn chị ở rất nhiều nội dung, tay bơi trẻ Phạm Thị Vân còn qua mặt cả Nguyễn Thị Ánh Viên ở 2 nội dung tốc độ 50 m ếch và 50 m tự do nữ tại Giải Bơi vô địch quốc gia 2021 hồ 25 m đang diễn ra ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.
 

Bám sát đàn chị ở rất nhiều nội dung, tay bơi trẻ Phạm Thị Vân còn qua mặt cả Nguyễn Thị Ánh Viên ở 2 nội dung tốc độ 50 m ếch và 50 m tự do nữ tại Giải Bơi vô địch quốc gia 2021 hồ 25 m đang diễn ra ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.
 
Chẳng nhà chuyên môn nào ngạc nhiên với kết quả trên bởi đó cũng là vài điểm nhấn cần có trên đường đua xanh quốc gia. Như đã thành thông lệ trong khoảng 5-7 năm trở lại đây, mỗi khi giải bơi lội vô địch quốc gia khởi tranh, người hâm mộ lại rủ nhau đi xem Ánh Viên thi đấu để được thỏa mãn với việc chứng kiến một ngôi sao tầm cỡ khu vực tỏa sáng trên sân nhà.
 
Háo hức chờ xem Ánh Viên thi thố tài nghệ, người ta cũng nôn nao chờ đợi những tài năng trẻ công phá thành tích của kình ngư quê Cần Thơ. Nghe có vẻ nghịch lý nhưng lại là thực tế xuất hiện đều đặn thời gian qua, như trường hợp của Vũ Thị Phương Anh năm 2017, Võ Thị Mỹ Tiên năm 2020 và năm 2021 là Phạm Thị Vân.

 

Kình ngư trẻ Phạm Thị Vân trên bục nhận HCV (Ảnh: PHƯỚC TRIỆU)
Kình ngư trẻ Phạm Thị Vân trên bục nhận HCV (Ảnh: PHƯỚC TRIỆU)
 
Từng vượt qua Ánh Viên ở cự ly 50 m ếch nữ hồi năm ngoái, tay bơi 16 tuổi quê Thanh Hóa Phạm Thị Vân tái hiện chiến tích tương tự ở ngày thi đấu 1-4. Đáng chú ý là trong khi Phạm Thị Vân giành HCV cự ly 50 m ếch với thành tích 33 giây 45 thì Ánh Viên chỉ về đích thứ tư với thành tích 34 giây 15. Không chỉ có vậy, trong ngày thi đấu 4-4, Phạm Thị Vân tiếp tục giành HCV cự ly 50 m tự do trong khi Ánh Viên về nhì với thành tích kém hơn 1% giây.
 
Hai lần phá thế thống trị của Ánh Viên, Phạm Thị Vân xuất sắc mang về 2 tấm HCV cá nhân, góp công quan trọng vào thành tích chung của đoàn Thanh Hóa sau 4 ngày tranh tài (2 HCV, 4 HCB), tạm thời xếp hạng 6 toàn đoàn tại giải năm nay.
 
Gần như lần nào xuống nước, Ánh Viên cũng đều mang về huy chương, sau 4 ngày tranh tài, kình ngư này đã giành tổng cộng… 13 HCV ở các cự ly gồm 100 m ngửa (1 phút 02 giây 76), 200 m bướm (2 phút 11 giây 73), 100 m tự do (57 giây 25), 50 m bướm (27 giây 85), 100 m hỗn hợp (1 phút 03 giây 10), 800 m tự do (8 phút 41 giây 14), 50 m ngửa (28 giây 91), 100 m ếch (1 phút 11 giây 25), 200 m hỗn hợp (2 phút 16 giây 19), 400 m tự do (4 phút 13 giây 81), 400 m hỗn hợp (4 phút 48 giây 07), 100 m bướm (1 phút 00 giây 20), 4 x 200 m tự do nam nữ (7 phút 48 giây 63).
 
Ngoài HCV, Ánh Viên còn giành 2 HCB tiếp sức và 1 HCB cá nhân, phá 3 kỷ lục quốc gia, những kết quả trên là sự nỗ lực rất lớn của cô trong bối cảnh không có bất cứ giải đấu chính thức nào để kiểm tra thành tích khi đại dịch Covid-19 bùng phát 2 năm qua.
 
Những màn đọ sức giữa các VĐV nam cũng tỏ ra hấp dẫn không kém. Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) giành 6 ngôi vô địch kèm 3 kỷ lục quốc gia; Phạm Thanh Bảo (Bến Tre) không có đối thủ ở các nội dung sở trường 50 m, 100 m và 200 m ếch, đồng thời thiết lập 1 kỷ lục quốc gia mới; VĐV 16 tuổi Hồ Nguyễn Duy Khoa (Quân đội) xuất sắc vượt qua các kình ngư đàn anh như Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Trần Hưng Nguyên để đoạt HCV cự ly 200 m bướm với thành tích 1 phút 58 giây 52, trở thành VĐV nam trẻ tuổi nhất giành HCV ở giải đấu lần này.
 
Theo nld.com.vn