10:01, 06/01/2021

Siêu cúp Quốc gia 2020 hạn chế khản giả để phòng dịch Covid-19

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, trận đấu Siêu cúp Quốc gia 2020 giữa Hà Nội FC và Viettel trên sân Hàng Đẫy sẽ chỉ được phép đón tối đa 5000 khán giả.
 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, trận đấu Siêu cúp Quốc gia 2020 giữa Hà Nội FC và Viettel trên sân Hàng Đẫy sẽ chỉ được phép đón tối đa 5000 khán giả.
 
Ngày 9-1 tới, mùa giải mới của bóng đá Việt Nam sẽ được khởi động với trận đấu Siêu cúp Quốc gia 2020 giữa Hà Nội FC và Viettel trên sân Hàng Đẫy. Cuộc đọ sức này rất đáng chờ đợi khi Hà Nội FC và Viettel cũng chính là những đội đang sở hữu nhiều tuyển thủ Việt Nam, có sức hút với khán giả. 

 

Trận đấu giữa Siêu cúp Quốc gia 2020 giữa Hà Nội và Viettel hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. (Ảnh: Trần Tiến).
Trận đấu giữa Siêu cúp Quốc gia 2020 giữa Hà Nội và Viettel hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. (Ảnh: Trần Tiến).
 
Tuy vậy, có một điều đáng tiếc là trận đấu này sẽ chỉ đón lượng khán giả hạn chế để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Đại diện BTC cho biết, trận đấu sắp tới sẽ chỉ mở cửa cho tối đa 5000 khán giả vào sân. Đây là con số tương đối khiêm tốn so với sức hút của một trận cầu đỉnh cao hàng đầu Việt Nam. 
 
Năm nay, tổng giải thưởng cho trận Siêu cúp Quốc gia lên tới hơn 500 triệu đồng. Đội chiến thắng được nhận giải thưởng 300 triệu đồng trong khi đội thất bại cũng nhận 200 triệu đồng. Ngoài ra, BTC còn trao giải thưởng Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên (10 triệu đồng) và Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (10 triệu đồng).
 
Đây là năm thứ 21 trận Siêu cúp Quốc gia được tổ chức kể từ lần đầu tiên vào năm 1999. Nếu giành chiến thắng ở trận đấu chiều 9/1 tới, Viettel sẽ có lần đầu tiên đoạt được danh hiệu này (lần thứ 2 nếu tính cả thành tích của Thể Công năm 1999). Trong khi đó, Hà Nội FC sẽ sánh ngang Bình Dương và SLNA về số lần đoạt Siêu cúp Quốc gia (4 lần) nếu đánh bại Viettel. 
 
Theo vov.vn