10:11, 15/11/2020

Lê Tú Chinh lập kỷ lục

Đánh bại mọi đối thủ ở đợt chạy chung kết 200 m nữ, tuyển thủ Lê Tú Chinh mang về chiếc HCV thứ 5 trong ngày kết thúc Giải Vô địch điền kinh quốc gia 2020, 14-11, lập kỷ lục về số HCV trong một giải đấu, tại giải đấu này.
 

Đánh bại mọi đối thủ ở đợt chạy chung kết 200 m nữ, tuyển thủ Lê Tú Chinh mang về chiếc HCV thứ 5 trong ngày kết thúc Giải Vô địch điền kinh quốc gia 2020, 14-11, lập kỷ lục về số HCV trong một giải đấu, tại giải đấu này.
 
Không chỉ tiếp cận kỷ lục do đàn chị Vũ Thị Hương nắm giữ ở cả 2 cự ly tốc độ cá nhân 100 m và 200 m, Tú Chinh còn đảm nhận trọng trách chân chạy chủ lực ở 3 nội dung tiếp sức 4x100 m nữ, 4x200 m nữ và 4x100 m hỗn hợp nam nữ, góp công sức quan trọng mang về cho đoàn TP HCM 5 ngôi vô địch (2 cá nhân, 3 tiếp sức).
 
Niềm vui còn được nhân lên đối với Tú Chinh và đồng đội khi thành tích ở nội dung tiếp sức 4x100 m hỗn hợp nam nữ chính thức được Ban Tổ chức giải cùng với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam xác nhận là kỷ lục quốc gia mới khi cự ly này lần đầu tiên được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia. Đây là kỷ lục quốc gia thứ 3 tại giải năm nay, cùng với kỷ lục của Ngần Ngọc Nghĩa (CAND, 100 m nam) và Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang, 10.000 m nữ).

 

VĐV Lê Tú Chinh (TP HCM, 392) lập kỷ lục về số HCV tại giải Ảnh: NGÔ NHUNG
VĐV Lê Tú Chinh (TP HCM, 392) lập kỷ lục về số HCV tại giải Ảnh: NGÔ NHUNG
 
Tương tự Tú Chinh, đường chạy tốc độ của nam năm nay chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của VĐV 21 tuổi, người dân tộc Thái - Ngần Ngọc Nghĩa. Chân chạy đang khoác áo đội Công an nhân dân phá kỷ lục cũ của chính mình đến 7% giây ở cự ly 100 m nam và suýt phá luôn kỷ lục cự ly 200 m nam của Lê Trọng Hinh (chỉ kém 3% giây). Ngần Ngọc Nghĩa hoàn tất hat-trick vô địch ở giải năm nay khi cùng đội tiếp sức Công an nhân dân giành HCV cự ly 4x100 m nam.
 
Bên cạnh màn trình diễn thực sự của các thành viên đội tuyển quốc gia, trong đó có Nguyễn Thị Oanh 4 HCV, giải năm nay ghi nhận sự tiến bộ của nhiều gương mặt còn rất trẻ, như Trần Văn Đảng, 20 tuổi, chủ nhân của 3 ngôi vô địch 800 m, 1.500 m và tiếp sức 4x800 m nam; Lâm Tùng Dương, 19 tuổi, giành HCV nhảy tam cấp nam; Nguyễn Thị Hường, 19 tuổi, HCV nhảy tam cấp nữ…
 
Chủ nhà Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn với 8 HCV, 7 HCB, 9 HCĐ. Đoàn TP HCM giành vị trí á quân với 7 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ… Là giải đấu thất thu đối với cá nhân tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền, Nam Định chỉ xếp hạng 9 chung cuộc.
 
Theo nld.com.vn