10:11, 17/11/2020

Giải điền kinh vô địch quốc gia: Đoàn Khánh Hòa duy trì thứ hạng

Trong khuôn khổ giải điền kinh vô địch quốc gia kết thúc cuối tuần qua tại Hà Nội, đoàn Khánh Hòa đã mang về 2 huy chương (1 vàng, 1 đồng), qua đó duy trì thứ hạng trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn.

Trong khuôn khổ giải điền kinh vô địch quốc gia kết thúc cuối tuần qua tại Hà Nội, đoàn Khánh Hòa đã mang về 2 huy chương (1 vàng, 1 đồng), qua đó duy trì thứ hạng trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn.


Ông Dương Đức Thủy - Trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục Thể dục thể thao cho hay, năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hầu hết các vận động viên (VĐV) đội tuyển quốc gia, các đơn vị, địa phương đều gặp khó khăn trong việc tập luyện, thi đấu cọ xát để kiểm tra trình độ. Tuy vậy, khép lại giải đấu, các đoàn đã cho thấy sự chuẩn bị rất tốt về lực lượng, trong đó nổi bật là các VĐV đẳng cấp điền kinh Việt Nam vẫn chứng tỏ được phong độ và bản lĩnh của mình. Đây chính là cơ sở để Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia lựa chọn đội hình các VĐV tham dự vòng loại Olympic vào năm sau.

 

Vận động viên Trần Nhật Hoàng (số đeo 445) đoạt huy chương vàng cự ly  sở trường 400m tại giải vô địch điền kinh quốc gia năm nay. Nguồn: Webthethao. vn

Vận động viên Trần Nhật Hoàng (số đeo 445) đoạt huy chương vàng cự ly sở trường 400m tại giải vô địch điền kinh quốc gia năm nay. Nguồn: Webthethao. vn


Giải điền kinh vô địch quốc gia năm nay quy tụ hơn 450 VĐV nam, nữ đến từ 49 tỉnh, thành, ngành cả nước tranh tài ở 50 nội dung. Trải qua 5 ngày thi đấu, VĐV Lê Tú Chinh (TP. Hồ Chí Minh) được đánh giá là gương mặt xuất sắc nhất khi giành 5 huy chương vàng (HCV) ở các nội dung chạy 100m, 200m, tiếp sức 4 x 100m, 4 x 200m và 4 x 100m hỗn hợp nam - nữ. Tiếp theo là VĐV Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) giành 4 HCV ở các nội dung chạy 1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật, 10.000m (nữ). Oanh cũng chính là VĐV thiết lập kỷ lục quốc gia mới ở nội dung chạy 10.000m (nữ) với thành tích 34’08’’54 (kỷ lục cũ là 34’48’’28 do Đoàn Nữ Trúc Vân (Khánh Hòa) ghi năm 2003. Không chỉ vậy, ở giải năm nay, điền kinh Việt Nam còn ghi nhận 2 kỷ lục quốc gia khác là chạy 100m nam của VĐV Ngần Ngọc Nghĩa (Công an Nhân dân) với thành tích 10’’40 (phá thành tích kỷ lục quốc gia cũ 10’’47 do chính VĐV này thiết lập năm 2018); nội dung tiếp sức 4 x 100m nữ của đoàn TP. Hồ Chí Minh với thành tích 42’’54 (phá thành tích kỷ lục quốc gia trước đó do chính đoàn này thiết lập với thành tích 44’’32 tại giải Cúp Tốc độ TP. Hồ Chí Minh).


Đoàn Khánh Hòa đã cử lực lượng VĐV mạnh nhất của mình tham gia tranh tài. Theo bà Hoàng Thị Huyền Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Kỹ thuật thể thao tỉnh, Trưởng bộ môn điền kinh cho hay: “Đây là giải quan trọng nhất trong năm, ngoài mục tiêu tranh huy chương ở một số nội dung sở trường, giải còn là cơ hội tốt để điền kinh tỉnh kiểm tra, đánh giá, chuẩn bị lực lượng cho kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần 9-2022”. Ở giải này, đoàn Khánh Hòa có 18 VĐV tham gia thi đấu các nội dung, trong đó có 5 VĐV đạt đẳng cấp được kỳ vọng là lực lượng chính chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX, còn lại hầu hết là những gương mặt trẻ cử đi để cọ xát. Trong số đó, Trần Nhật Hoàng - VĐV đã xuất sắc giành 3 HCV SEA Games 30 được trông chờ nhất sẽ mang về HCV cho điền kinh Khánh Hòa ở giải này. Quả thật, Trần Nhật Hoàng đã không phụ lòng của Ban huấn luyện khi giành HCV nội dung chạy 400m sở trường với thành tích 46’’91. Ngoài ra, Nhật Hoàng cùng các VĐV như: Trần Anh Cường, Phan Dương Minh, Nguyễn Hồ Hải Triều còn góp công mang về huy chương đồng ở nội dung tiếp sức 4 x 400m nam cho đoàn. Với kết quả đoạt 1 HCV và 1 huy chương đồng, đoàn Khánh Hòa xếp thứ 14 trên bảng tổng sắp, qua đó duy trì được thứ hạng so với mùa giải 2019.


Được biết, kết thúc giải vô địch quốc gia 2020, đoàn Hà Nội đạt 24 huy chương các loại và dẫn đầu bảng tổng sắp, tiếp theo là đoàn TP. Hồ Chí Minh đạt 15 huy chương và Thanh Hóa xếp vị trí thứ ba với 10 huy chương.


An Nhiên