10:08, 04/08/2020

Sân chơi bóng đá hè bổ ích

Với mong muốn mang lại mùa hè vui tươi cho các em nhỏ, đặc biệt là các em đang sinh hoạt tại các trung tâm bóng đá cộng đồng, Trung tâm bóng đá cộng đồng Starkid Khánh Hòa đã tổ chức giải bóng đá Summer 2020 Starkid Championship. Đây thật sự là sân chơi hấp dẫn cho lứa tuổi U11.

Với mong muốn mang lại mùa hè vui tươi cho các em nhỏ, đặc biệt là các em đang sinh hoạt tại các trung tâm bóng đá cộng đồng, Trung tâm bóng đá cộng đồng Starkid Khánh Hòa đã tổ chức giải bóng đá Summer 2020 Starkid Championship. Đây thật sự là sân chơi hấp dẫn cho lứa tuổi U11.


Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, năm nay, nhiều hoạt động thể thao phong trào hè dành cho các em nhỏ lứa tuổi thiếu niên - nhi đồng trên địa bàn tỉnh buộc phải tạm hoãn để đảm bảo an toàn phòng dịch. Tuy vậy, vẫn có hoạt động thể thao phong trào được tổ chức, dù không rầm rộ như mọi năm. Giải bóng đá Summer 2020 Starkid Championship là một ví dụ. Ông Duy Nam - huấn luyện viên Trung tâm bóng đá cộng đồng Starkid Khánh Hòa - Trưởng Ban tổ chức giải cho hay: “Mục tiêu chúng tôi tổ chức giải này nhằm mong muốn mang lại sân chơi hè ý nghĩa cho các bạn nhỏ thỏa niềm đam mê bóng đá đang sinh hoạt tại các trung tâm bóng đá cộng đồng tỉnh. Giải đấu không chỉ là cầu nối giao lưu giữa các đội bóng với nhau mà còn là dịp để chúng tôi chọn lựa những cầu thủ nhí có đam mê, tố chất giới thiệu vào các đội năng khiếu tỉnh”.

 

Trận đấu giữa cầu thủ U11 Starkid Khánh Hòa gặp AP Skill.

Trận đấu giữa cầu thủ U11 Starkid Khánh Hòa gặp AP Skill.


Tuy diễn ra với quy mô nhỏ, thời gian tổ chức ngắn, theo kiểu “đánh nhanh, rút gọn” nhưng giải đấu cũng không kém phần sôi động, hấp dẫn. Cụ thể, giải chỉ có 4 đội U11 đến từ các trung tâm bóng đá cộng đồng như: AP Skill, Hoàng Manchester, My Love (huyện Diên Khánh) và chủ nhà Starkid Khánh Hòa. Chỉ vỏn vẹn trong buổi sáng 2-8, 4 đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn đội vô địch. Điều thú vị ở giải đấu này là các cầu thủ của các đội bóng đều có cơ hội ra sân. Tuy mỗi đội phải thi đấu 3 trận trước các đối thủ nhưng các trận đấu vẫn diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Đặc biệt, trong trận đấu ở lượt cuối cùng của giải giữa U11 Starkid Khánh Hòa gặp AP Skill, các cầu thủ Starkid Khánh Hòa dù thấp bé nhẹ cân hơn đối phương nhưng lại tỏ ra rất khéo léo, nhanh nhẹn, nổi bật là cầu thủ Kimi (sinh năm 2010, người Pháp gốc Việt). Trong trận đấu đó, Kimi ghi liền 3 bàn thắng, giúp Starkid Khánh Hòa lội ngược dòng đánh bại đối thủ AP Skill để giành chức vô địch giải. Đội My Love (Diên Khánh) á quân; đồng hạng ba là 2 đội Hoàng Manchester và AP Skill.


Kết thúc giải, 4 đội bóng dự giải đều có phần thưởng và các cầu thủ nhí ai nấy đều vui vẻ vì có được 1 ngày chơi bóng thỏa thích. “Lần đầu tiên tổ chức trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, tôi không ngờ giải đấu thành công như vậy và được mọi người đón nhận. Đây là nguồn động lực lớn giúp ban tổ chức giải tiếp tục cố gắng mở rộng sân chơi ở các năm tiếp theo với sự góp mặt của nhiều đội bóng hơn để mang lại sân chơi hè bổ ích cho các em”, ông Duy Nam chia sẻ.


An Nhiên