06:08, 02/08/2020

Cơ thủ Đinh Nam Khánh đơn vị Nha Trang đoạt chức vô địch

Sáng 2-8, tại Câu lạc bộ Billards ASIA đã diễn ra các lượt trận bán kết, chung kết giải Billards Carom 3 băng tỉnh Khánh Hòa mở rộng-tranh Cúp BSH.

 

 

Sáng 2-8, tại Câu lạc bộ Billards ASIA đã diễn ra các lượt trận bán kết, chung kết giải Billards Carom 3 băng tỉnh Khánh Hòa mở rộng-tranh Cúp BSH.

 

Trận chung kết giữa 2 cơ thủ Nam Khánh và Minh Trọng.
Trận chung kết giữa 2 cơ thủ Nam Khánh và Minh Trọng.
 
 
Diễn ra từ ngày 29-7 đến 2-8, giải năm nay thu hút 165 vận động viên (VĐV) hàng đầu của làng Billards carom 3 băng khu vực miền Trung - Tây Nguyên đến từ 28 đơn vị, câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Các cơ thủ được chia làm 4 bảng thi đấu theo thể thức vòng bảng (40 điểm, 30 lượt cơ), đấu loại trực tiếp tranh chức vô địch.

 

Pha a-băng ghi điểm của cơ thủ Đinh Nam Khánh.
Pha a-băng ghi điểm của cơ thủ Đinh Nam Khánh.

 

Ban tổ chức trao giải cho các cơ thủ xuất sắc.
Ban tổ chức trao giải cho các cơ thủ xuất sắc.

 

Trao giải phụ cho các cá nhân.
Trao giải phụ cho các cá nhân.
 
 
Sau 5 ngày diễn ra với hơn trăm trận đấu kịch tính, hấp dẫn giữa các cơ thủ, trận chung kết giải là cuộc đối đầu giữa cơ thủ Đinh Nam Khánh (đơn vị Nha Trang) gặp Nguyễn Trương Minh Trọng (câu lạc bộ Hoàng Long). Kết quả sau hơn 2 giờ tranh tài với 22 lượt cơ, cơ thủ Đinh Nam Khánh giành chiến thắng với điểm số 40-29 và đoạt chức vô địch, hạng nhì thuộc về cơ thủ Nguyễn Trương Minh Trọng, đồng hạng ba là 2 cơ thủ Trần Quang Hưng (đơn vị Nha Trang), Đinh Thế Vĩnh (đơn vị Bình Thuận). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải phụ như: giải vận động viên Khánh Hòa xuất sắc nhất và giải Best games cho VĐV Đinh Nam Khánh; giải VĐV có sê-ri điểm cao nhất cho VĐV Phan Ngọc Minh (đơn vị Bình Định) với 12 điểm/lượt cơ.
 
A.N