07:06, 23/06/2020

37 đội bóng tham dự Giải Bóng đá Thiếu niên Toàn quốc Yamaha Cup 2020

Với thông điệp "Chắp cánh tài năng tương lai", giải sẽ diễn ra từ ngày 11-7 đến ngày 15-8-2020 quy tụ 1.100 cầu thủ thuộc lứa tuổi U.13 đến từ 37 đội bóng trên toàn quốc.
 

Sáng 23-6, tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức họp báo công bố nhà tài trợ "Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2020". Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam là nhà tài trợ chính, đây là đơn vị đã đồng hành với giải đấu từ năm 2007.

 

 
Với thông điệp "Chắp cánh tài năng tương lai", giải sẽ diễn ra từ ngày 11-7 đến ngày 15-8-2020 quy tụ 1.100 cầu thủ thuộc lứa tuổi U.13 đến từ 37 đội bóng trên toàn quốc.
 
Suốt 23 năm qua, Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2020 là sân chơi uy tín, nơi thể hiện niềm đam mê sân cỏ của các tài năng bóng đá. Nhiều ngôi sao đội tuyển quốc gia cũng trưởng thành từ sân chơi này như: Duy Mạnh, Đình Trọng, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Toàn, Văn Thanh, Đức Huy...
 
Tiếp nối thành công đó, năm nay, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Yamaha Motor Việt Nam phối hợp tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên Toàn quốc Yamaha Cup 2020 với mục tiêu tiếp tục trở thành một sân chơi thể thao chuyên nghiệp hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao giúp các em có cơ hội rèn luyện và bồi đắp tình yêu bóng đá, cũng như phát hiện ra những nhân tố tiềm năng đóng góp cho sự phát triển của nền bóng đá Việt Nam trong tương lai.

 

 
Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đồng Trưởng ban tổ chức giải cho biết: "Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2020 là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho lứa tuổi U.13 nhằm phát triển bóng đá học đường cũng như chắp cánh tài năng bóng đá Việt Nam. Vì giải đấu tổ chức vào dịp hè thời tiết nắng nóng nên ban tổ chức sẽ linh hoạt
 
Vòng loại của Giải được chia thành 04 khu vực trên cả nước từ ngày 11-7 đến 26-7-2020.
 
Bảng I - Phú Thọ từ ngày 11 đến 21-7 năm 2020: Phú Thọ, Than Quảng Ninh, Yên Bái, Hà Nội, Viettel, VietFootball, Hải Dương, Hải Phòng , PVF, Nam Định.
 
Bảng II - Đà Nẵng (SHB Đà nẵng) từ ngày 16  đến 26-7-2020: CLB Bóng đá Phố Hiến, CLB Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, T&T VS, Hà Tĩnh, Huế, SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.
 
Bảng III - Ninh Thuận từ ngày 18  đến 26-7-2020: Khánh Hòa, Dream Fooball Ninh Thuận, Kon Tum, Hoàng Anh Gia Lai, Phú Yên, Đắk Lắk, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh.
 
Bảng IV - Hồ Chí Minh (Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất) từ ngày 13  đến 23-7-2020: Bà Rịa - Vũng Tàu, Juventus Việt Nam, CLB Sài Gòn, Navy Phú Nhuận, CLB Ngọc Hùng, CLB Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ.
 
Đặc biệt, Vòng Chung kết Giải sẽ có sự góp mặt của 16 đội bóng xuất sắc - nhiều hơn so với số lượng đội của năm 2019. Vòng Chung kết Giải được tổ chức tại TP. Vinh - Nghệ An từ ngày 1-8-2020 đến 15-8-2020.
 
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6: Lễ Khai mạc - Trận Khai mạc; Lễ Bế mạc - Trận Chung kết - Lễ Trao giải Vòng Chung kết Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020.
 
Theo thethaovietnam.vn