12:03, 04/03/2020

Xuất phát chặng 6 Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng tranh cúp Biwase

Sáng 4-3, tại Quảng trường 2 tháng 4 Nha Trang hơn 100 cua-rơ nữ Giải đua xe đạp nữ quốc tế xuất phát chặng 6, Nha Trang-Ninh Thuận.
 

Sáng 4-3, tại Quảng trường 2 tháng 4 Nha Trang hơn 100 cua-rơ nữ Giải đua xe đạp nữ quốc tế xuất phát chặng 6, Nha Trang-Ninh Thuận.

 

Các tay đua bước vào chặng đua từ Nha Trang đi Ninh Thuận.
Các tay đua bước vào chặng đua từ Nha Trang đi Ninh Thuận.

 

Các cua-rơ Thái Lan tại giải đấu.
Các cua-rơ Thái Lan tại giải đấu.
 
Theo lộ trình, các cua-rơ sẽ bước vào cuộc tranh tài với cự ly chặng đường dài 105 km từ Nha Trang chinh phục 2 đoạn đèo Cù Hin và Vĩnh Hy trước khi đến đích tại khu vực Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận. Được biết, giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng tranh Cúp Biwase lần thứ 10 năm nay diễn ra từ ngày 28-2 đến ngày 8-3 quy tụ hơn 100 cua-rơ đến từ các đội gồm: Mega Market TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Lộc Trời, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Phân bón Con voi Bình Dương, Biwase, Vĩnh Long, Đồng Tháp và 3 đội quốc tế Velofit Australia, Thái Than, Đài Loan (Trung Quốc).

 

Tay đua đội nữ Australia điểm danh trước giờ xuất phát.
Tay đua đội nữ Australia điểm danh trước giờ xuất phát.
 
 
Các tay đua tranh tài cho 5 chiếc áo danh giá của giải gồm: Áo vàng toàn năng, áo xanh nước rút, áo đỏ leo núi, áo trắng tay đua trẻ, áo hồng Miss Biwase và chiếc cúp vô địch đồng đội chung cuộc với tổng giải thưởng hơn 500 triệu đồng. Giải có tất cả 10 chặng với tổng lộ trình dài 1.051 km xuất phát từ Bình Dương đi qua các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu và đích đến tại TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương). 
A.N