09:02, 05/02/2020

Dời lịch đấu hai trận AFC Cup ở Việt Nam

LĐBĐ châu Á (AFC) đồng ý điều chỉnh lịch đấu hai trận của TP HCM và Quảng Ninh ở AFC Cup, như đề xuất từ VFF.
 

LĐBĐ châu Á (AFC) đồng ý điều chỉnh lịch đấu hai trận của TP HCM và Quảng Ninh ở AFC Cup, như đề xuất từ VFF.
 
Trận đấu lượt đi giữa TP HCM với Yangon United sẽ diễn ra vào ngày 11-2 tại sân Thuwunna, Yangon, Myanmar, thay vì tại SVĐ Thống Nhất như lịch cũ. Hai đội sẽ đấu lượt về vào ngày 29-4-2020 trên sân Thống Nhất.
 
Theo lịch đấu mới này, khán giả TP HCM sẽ phải chờ thêm để được chứng kiến màn ra mắt trên sân nhà của hai tân binh Nguyễn Công Phượng và Bùi Tiến Dũng trong màu áo đội bóng á quân V-League 2019. 

 

Công Phượng thi đấu trong trận TP HCM thua Buriram United 1-2 trên sân Chang Arena tại vòng loại AFC Champions League ngày 21-1. Ảnh: TP HCM
Công Phượng thi đấu trong trận TP HCM thua Buriram United 1-2 trên sân Chang Arena tại vòng loại AFC Champions League ngày 21-1. Ảnh: TP HCM
 
Trận lượt đi giữa Than Quảng Ninh và Ceres Negros diễn ra vào ngày 25-2 trên sân Rizal Memorial, Manila, Philippines, thay vì tại Cẩm Phả như lịch trước đó. Trận lượt về giữa hai đội được tổ chức vào ngày 13-5 tại SVĐ Cẩm Phả.
 
Virus corona khởi phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Tính đến ngày 5-2 đã có 24.552 người nhiễm và 492 người tử vong. Tại Việt Nam, hiện có 10 người nhiễm.
 
Dịch virus corona làm tê liệt các hoạt động thể thao tại Việt Nam. Siêu Cup Quốc gia, V-League, hạng Nhất, Cup Quốc gia... đều phải hoãn khởi tranh. Ngày 3-2, Tổng cục TDTT cũng đã yêu cầu dừng tổ chức các hoạt động thể thao trong nước và quốc tế tại Việt Nam.
 
Theo VnExpress.net