10:09, 13/09/2019

Giải futsal vô địch quốc gia HDBank: Kịch tính cuộc đua vô địch

Ở vòng 15 giải futsal vô địch quốc gia HDBank (diễn ra vào ngày 11 và 12-9) tại Nhà Thi đấu Lãnh Binh Thăng, TP. Hồ Chí Minh, Thái Sơn Nam và Sahako đều bị cầm chân trước những đối thủ được đánh giá yếu hơn. Trong khi đó, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa có trận thắng thứ 4 liên tiếp, qua đó thu hẹp khoảng cách với các đối thủ phía trên và khiến cho cuộc đua chức vô địch trở nên ngày càng hấp dẫn.

Ở vòng 15 giải futsal vô địch quốc gia HDBank (diễn ra vào ngày 11 và 12-9) tại Nhà Thi đấu Lãnh Binh Thăng, TP. Hồ Chí Minh, Thái Sơn Nam và Sahako đều bị cầm chân trước những đối thủ được đánh giá yếu hơn. Trong khi đó, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa có trận thắng thứ 4 liên tiếp, qua đó thu hẹp khoảng cách với các đối thủ phía trên và khiến cho cuộc đua chức vô địch trở nên ngày càng hấp dẫn.


Bất ngờ lớn nhất ở vòng 15 là việc 2 đội bóng đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng Thái Sơn Nam và Sahako đều lỡ nhịp khi bị các đối thủ cầm hòa. Trong trận đấu giữa Thái Sơn Nam và Đà Nẵng, chẳng ai có thể nghĩ rằng nhà đương kim vô địch giải đang hừng hực khí thế với chuỗi trận toàn thắng lại một lần nữa không thể vượt qua được tân binh Đà Nẵng sau trận thua 1-2 ở lượt đi mùa giải này. Ở trận này, các cầu thủ Thái Sơn Nam đã chủ động tấn công, tạo được nhiều tình huống nguy hiểm đối với khung thành đối phương, tuy vậy sự xuất sắc của thủ thành Trần Viết Ly bên phía Đà Nẵng đã khiến hàng loạt chân sút bên phía Thái Sơn Nam như: Mạnh Dũng, Thái Huy, Anh Tài, Minh Trí phải nản lòng. Thậm chí, suýt chút nữa các cầu thủ Thái Sơn Nam đã phải trả giá khi đội bóng Đà Nẵng được hưởng quả phạt trực tiếp 10m, rất may trong tình huống đó thủ môn Hồ Văn Ý đã chơi xuất sắc cản phá thành công cú sút của cầu thủ Đà Nẵng. Kết thúc trận đấu, 2 đội chia điểm trong trận hòa không bàn thắng.

 

Đội bóng Sanvinest Sanatech Khánh Hòa trong trận đấu với Tân Hiệp Hưng vòng 15.

Đội bóng Sanvinest Sanatech Khánh Hòa trong trận đấu với Tân Hiệp Hưng vòng 15.


Ở diễn biến khác, đội tạm xếp nhì Sahako cũng tiếc nuối khi bị Sanvinest Sanna Khánh Hòa (S.SKH) cầm hòa 2-2. Ở trận đấu này, so với đối thủ, S.SKH bị đánh giá yếu hơn vì từng phải nhận thất bại với tỷ số không tưởng 2-8 trước Sahako. Tuy vậy, bước sang giai đoạn lượt về, các cầu thủ S.SKH đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc và tất nhiên chuyến tập huấn suốt 5 tháng của đội đã mang lại hiệu quả tích cực. S.SKH có được bàn thắng dẫn trước, thế nhưng các cầu thủ phố biển đã không giữ được lâu khi lần lượt để đối thủ ghi 2 bàn, tạm vươn lên dẫn trước 2-1. Phải đến phút 30, Phan Khắc Chí mới có được bàn thắng gỡ hòa 2-2, mang về 1 điểm quý giá cho S.SKH. Với tình hình lực lượng của mình ở mùa bóng năm nay, việc S.SKH có được 1 điểm trước Sahako đã là một thành công. Ngược lại, trận hòa này đã khiến Sahako giậm chân tại chỗ, đồng thời họ còn đối diện với nguy cơ bị Sanvinest Sanatech Khánh Hòa vượt mặt.


Ở lượt trận vòng 15, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa đã có được trận đấu hoàn hảo với chiến thắng 5 -1 trước đối thủ Tân Hiệp Hưng, qua đó không chỉ xây chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng mà còn tiến gần hơn đến cánh cửa cạnh tranh ngôi vô địch. Hiện Sanvinest Sanatech Khánh Hòa đang có 31 điểm, kém đội đầu bảng Thái Sơn Nam 3 điểm và đội xếp thứ 2 Sahako 2 điểm. Các đối thủ của Sanvinest Sanatech Khánh Hòa ở những vòng đấu tiếp theo là Cao Bằng (vòng 16), Kardiachain Sài Gòn FC (vòng 17) lại không quá mạnh. Trong khi đó, các cầu thủ Sanvinest Sanatech Khánh Hòa đang thi đấu thăng hoa dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Khổng Đình Hùng, cầu thủ có khả năng thi đấu toàn diện, vừa là linh hồn dẫn dắt lối chơi của đội vừa là chân sút sát thủ trên hàng công mà bất cứ đối thủ nào cũng phải dè chừng.


Ở vòng 16, Thái Sơn Nam và Sahako sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp. Kết quả trận đấu này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cục diện cuộc đua tranh chức vô địch. Với Sanvinest Sanatech Khánh Hòa, nếu thuận lợi vượt qua Cao Bằng, đại diện phố biển nhiều khả năng sẽ vươn lên vị trí thứ 2, qua đó chính thức góp mặt vào danh sách các đội bóng cạnh tranh chức vô địch giải đấu.


AN NHIÊN