10:09, 28/09/2019

13 đội bóng nam, nữ tranh tài giải bóng rổ U23 3x3 quốc gia

Ngày 28-9, tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh, Liên đoàn bóng rổ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khai mạc giải bóng rổ U23 3x3 quốc gia.
 

Ngày 28-9, tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh, Liên đoàn bóng rổ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khai mạc giải bóng rổ U23 3x3 quốc gia.

 

Buổi lễ khai mạc giải.
Buổi lễ khai mạc giải.
 
Giải đấu thu hút 13 đội bóng nam, nữ (trong đó có 8 đội nam, 5 đội nữ) đến từ các câu lạc bộ, tỉnh, thành, ngành có phong trào bóng rổ phát triển mạnh cả nước như: Cần Thơ, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Phòng Không Không Quân, Hậu Giang, Bình Thuận và chủ nhà Khánh Hòa. Tại giải, 5 đội nữ được xếp vào bảng A, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, xếp hạng sau đó lấy 4 đội có thành tích tốt nhất vào bán kết (đấu chéo 1-3, 2-4), tranh chung kết; các đội nam chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt lựa chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết, tranh chung kết. 

 

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam tặng cờ lưu niệm cho các đội.
Lãnh đạo Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam tặng cờ lưu niệm cho các đội.

 

Các đội bóng tranh tài tại giải.
Các đội bóng tranh tài tại giải.
 
Được biết, đây là năm đầu tiên Liên đoàn bóng rổ Việt Nam tổ chức sân chơi này, mục đích nhằm đẩy mạnh sự phát triển môn bóng rổ 3x3 ở các câu lạc bộ, địa phương cả nước. Các trận đấu giải diễn ra liên tục trong các ngày từ 28-9 và 29-9 (bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trừa; chiều từ 15 giờ 30 đến 18 giờ) mỗi trận như vậy cách nhau 20 phút. Giải kết thúc vào ngày 29-9. 
A.N