07:05, 01/05/2019

Kỳ thủ Khánh Hòa thủ hòa danh kỳ Trềnh A Sáng

Nhân dịp lễ 30-4 và 1-5, ngày 1-5, Câu lạc bộ Cờ tướng Richicken (128 đường Bạch Đằng, Nha Trang) đã tổ chức buổi Kỳ đài Hoa Sơn giữa thủ đài là Đẳng cấp quốc tế đại sư (ĐCQTĐS) Trềnh A Sáng (đến từ TP. HCM) và công đài là kỳ thủ Lê Thành Công (Khánh Hòa).
 

Nhân dịp lễ 30-4 và 1-5, ngày 1-5, Câu lạc bộ Cờ tướng Richicken (128 đường Bạch Đằng, Nha Trang) đã tổ chức buổi Kỳ đài Hoa Sơn giữa thủ đài là Đẳng cấp quốc tế đại sư (ĐCQTĐS) Trềnh A Sáng (đến từ TP. HCM) và công đài là kỳ thủ Lê Thành Công (Khánh Hòa).
 
Tại buổi kỳ đài, ĐCQTĐS Trềnh A Sáng với đẳng cấp vươt trội của mình đã chủ động tấn công bằng đòn trung pháo dù phải đi sau. Tuy nhiên, kỳ thủ Lê Thành Công cũng đã thể hiện khả năng phòng thủ dẻo dai của mình. Đến phần trung tàn, Kỳ thủ Thành Công có cơ hội lớn nếu dám mạo hiểm. Tuy nhiên do tính chất căng thẳng của ván đấu nên anh chọn nước đi thận trọng dẫn đến hòa cờ. Kết quả này cũng coi như thành công của kỳ thủ Lê Thành Công vì Trềnh A Sáng là danh kỳ đương đại với 7 lần vô địch quốc gia.  

 

Đẳng cấp quốc tế đại sư Trềnh A Sáng thủ đài trước kỳ thủ Lê Thành Công.
Đẳng cấp quốc tế đại sư Trềnh A Sáng thủ đài trước kỳ thủ Lê Thành Công.
 
Được biết, trước đó 1 ngày, Câu lạc bộ Cờ tướng Richicken cũng đã tổ chức giải cờ úp Richicken mở rộng với sự tham gia của danh kỳ Trềnh A Sáng và 33 kỳ thủ của Khánh Hòa. Qua 7 ván đấu theo hệ Thụy Sỹ, danh kỳ Trềnh A Sáng đã giành chức vô địch..

 

Các kỳ thủ thi đấu cờ úp
Các kỳ thủ thi đấu cờ úp

 

Trao giải vô địch cờ úp cho danh kỳ Trềnh A Sáng
Trao giải vô địch cờ úp cho danh kỳ Trềnh A Sáng

 

L.M