07:05, 10/05/2019

Anh Khôi và Thảo Nguyên vô địch giải Cờ vua toàn quốc 2019

Ngày 9-5, giải VĐ Cờ vua toàn quốc 2019 do Sở VHTT Bắc Giang phối hợp với Liên đoàn cờ Việt Nam tổ chức đã chính thức khép lại sau hơn 10 ngày thi đấu.
 

Ngày 9-5, giải VĐ Cờ vua toàn quốc 2019 do Sở VHTT Bắc Giang phối hợp với Liên đoàn cờ Việt Nam tổ chức đã chính thức khép lại sau hơn 10 ngày thi đấu.
 
Giải đấu năm nay thực sự hấp dẫn khi có sự góp mặt của các tên tuổi lớn trong làng Cờ vua Việt Nam, đã giành nhiều thành tích tốt ở các giải đấu quốc tế như: Đại kiện tướng quốc tế Nguyễn Ngọc Trường Sơn; Đại kiện tướng nữ quốc tế Phạm Lê Thảo Nguyên (TP Cần Thơ); Đại kiện tướng Nguyễn Thị Thanh An (TP Hồ Chí Minh); Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng (Bắc Giang)…Tuy nhiên, sự tiến bộ vượt bậc của các kỳ thủ trẻ như: Lê Thanh Tú, Đỗ Hoàng Minh Thơ, Đặng Hoàng Sơn, Phạm Xuân Đạt… cùng sự trở lại ấn tượng của Anh Khôi mới là những tín hiệu đáng mừng của giải đấu năm nay.

 

 
Ở bảng nam cờ tiêu chuẩn, Anh Khôi được chọn là hạt giống số 2, sau Trần Tuấn Minh (Hà Nội). Sau 8 ván đấu, kỳ thủ TP.HCM tạo ưu thế 0,5 điểm so với Tuấn Minh. Trong ván thi đấu cuối cùng, Anh Khôi (elo 2.481) đã xuất sắc vượt qua người đàn anh Nguyễn Văn Huy (Hà Nội, elo 2.436) để đăng quang ngôi vô địch, Chiến thắng này giúp Anh Khôi đoạt ngôi vô địch hơn kỳ thủ về Nhì – Trần Tuấn Minh 0,5 điểm. Hành trình đến với chức vô địch nội dung này của Anh Khôi là đạt 8 điểm sau 9 ván , trong đó 7 ván thắng, 2 ván hòa, đạt hiệu suất thi đấu tương đương kỳ thủ có elo 2.721.
 
Như vậy sau thành tích vang dội tại giải Cờ vua quốc tế Sharjah Masters -UAE hồi tháng 3 vừa qua, tài năng 17 tuổi Cờ vua Việt Nam đang giữ vững phong độ và có những chiến thắng thuyết phục tại sân chơi quốc nội, góp phần giúp Cờ vua TPHCM hoàn thành mục tiêu đặt ra tại giải.
 
Tại giải, các VĐV tranh tài ở nội dung cá nhân nam, nữ cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp. Theo đánh giá của ban tổ chức, giải đấu đã đem lại chất lượng chuyên môn cao khi có sự góp mặt đầy đủ các vận động viên mạnh của Việt Nam. Ngoài ra đây cũng là dịp để ban huấn luyện đội tuyển Cờ vua quốc gia đánh giá trình độ chuyên môn của các vận động viên; từ đó xem xét bổ sung lực lượng cho đội dự tuyển quốc gia tham dự các giải quốc tế trong năm nay. Kết quả chung cuộc như sau:
 
Ở nội dung nữ cờ nhanh: HCV đã thuộc về Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ), HCB – Võ Thị Kim Phụng (Bắc Giang), HCĐ- Hoàng Thị Bảo Trâm và Nguyễn Thị Thanh An (TPHCM).
 
Nam cờ nhanh: HCV – Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cần Thơ), HCB – Lê Minh Tuấn (Hà Nội), HCĐ – Nguyễn Anh Khôi (TPHCM) và Nguyễn Đức Hòa (Quân Đội).
 
Nữ cờ tiêu chuẩn: HCV – Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ), HCB – Nguyễn Thị Thanh An (TPHCM), HCĐ- Nguyễn Trương Bảo Trân (Cần Thơ) và Lê Thanh Tú (Hà Nội).
 
Nam cờ tiêu chuẩn: HCV- Nguyễn Anh Khôi (TPHCM), HCB –Trần Tuấn Minh (Hà Nội), HCĐ- Nguyễn Huỳnh Minh Huy (TPHCM) và Nguyễn Đức Hòa (Quân Đội).
 
Nữ cờ chớp: HCV – Hoàng Thị Bảo Trâm (TPHCM), HCB - Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ), HCĐ - Võ Thị Kim Phụng (Bắc Giang) và Đỗ Hoàng Minh Thơ (Bến Tre).
 
Nam cờ chớp: HCV- Phạm Xuân Đạt (Hà Nội), HCB- Đặng Hoàng Sơn (TPHCM), HCĐ – Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cần Thơ) và Lê Tuấn Minh (Hà Nội).
 
Theo thethaovietnam.vn