08:06, 17/06/2022

Tennis nhộn nhịp mùa sân cỏ

Hệ thống thi đấu quần vợt thế giới thuộc ATP Tour là một hệ thống thi đấu hoàn hảo, như một vòng quay với những giải thi đấu liên tục

Hệ thống thi đấu quần vợt thế giới thuộc ATP Tour là một hệ thống thi đấu hoàn hảo, như một vòng quay với những giải thi đấu liên tục: Đầu năm là giải đấu trên mặt sân cứng với tâm điểm là Grand Slam đầu tiên tại Australian Open; tiếp theo đó là một Serie ATP 1000 trên mặt sân đất nện như Madrid Open, Rome Masters; để rồi kết thúc là Roland Garros. Ngay sau khi giải đấu trên sân đất nện kết thúc, hàng loạt giải đấu trên mặt sân cỏ khởi tranh để chuẩn bị cho Grand Slam thứ ba trong năm đó là Wimbledon.
 
Khởi đầu mùa sân cỏ là hai giải ATP 250 đó là giải Libema Open tổ chức tại Hà Lan và giải ATP250 tổ chức tại Stuttgart ( Đức). Cả hai giải đấu này đã kết thúc và có những kết quả rất bất ngờ và hứa hẹn một mùa thi đấu trên mặt sân cỏ đầy kịch tính với những bất ngờ khó đoán.
 
Ở giải Stuttgart, tay vợt cựu số một thế giới người Anh Andy Murray đã có lần trở lại khá ấn tượng. Trong trận tứ kết, Murray đã chơi một trận xuất sắc để hạ tay vợt hạng tư thế giới Tsitsipas với tỉ số 2-0. Tiếp đà thăng hoa, Murray thắng tiếp tay vợt người Úc, người được mệnh danh là “trai hư” Kyrgios cùng với tỉ số 2-0 để tiến đến trận chung kết.
 
 
Medvedev dành vé vào tứ kết giải ATP 500 Halle (Đức)
Medvedev dành vé vào tứ kết giải ATP 500 Halle (Đức)
 
Trong trận chung kết, Murray chỉ phải gặp Berrettini, tay vợt người Italia mới trở lại sau chấn thương kể từ tháng 3-2022. Andy Murray đã lỡ hẹn với danh hiệu sân cỏ đầu tiên sau 6 năm khi để thua Berretini với các tỉ số: 6/4,5/7,6/3. Lần cuối cùng Murray vô địch trên sân cỏ là tại Wimbledon 2016. Không chỉ thua trong trận chung kết. Murray còn có dấu hiệu bị chấn thương và khả năng tham dự Wimbledon còn bỏ ngỏ. Nếu không được dự Wimbledon, đó sẽ là một thiệt thòi lớn cho tay vợt chủ nhà 
 
Nếu như giải Stuttgart không có bất ngờ lớn, thì giải Libema Open - Giải ATP250 diễn ra tại Denbosch (Hà Lan) lại kết thúc như một câu chuyện cổ tích cho tay vợt nước chủ nhà. Van Rijthoven tay vợt xếp hạng 205 thế giới chưa bao giờ thắng trận đấu chính thức tại một sự kiện ATP Tour. Tại giải Libema tổ chức trên quê nhà, tay vợt người Hà Lan nhận vé đặc cách, nhưng anh đã có một hành trình ấn tượng để hoàn thành câu chuyện cổ tích. Rijthoven hạ tay vợt hạt giống số 3 Taylo fritz và hạt giống số 2 Aliassime. Trong trận chung kết gặp tay vợt số 1 thế giới Medvedev, Rijthoven đã làm nên chuyện thần kỳ khi dành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 2-0 để dành danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp. Chính Medvedev cũng phải thán phục “Xin chúc mừng Rijthoven, một tuần tuyệt vời. Lần đầu tiên tham dự một giải đấu ATP và ngay lập tức bạn thuyết phục tay vợt số 1 thế giới trong hai séc “
 
Ngay sau khi 2 giải ATP 250 kết thúc, các tay vợt lại tham dự hai giải là Halle( Đức) và London (Anh), cả hai giải đấu thuộc hệ thống ATP500 trên mặt sân cỏ. Trừ các tay vợt như Djokovic, Nadal, Zverev không tham dự do đang điều trị chấn thương, còn các tay vợt có thứ hạng cao như Medvedev hay Tsitsipas đều có mặt. Tuy nhiên, nếu như Medvedev đang tiến sâu trong giải Halle thì Tsisipas đã bị loại sớm tại London
Hệ thống giải Tenis trên mặt sân cỏ đang nhộn nhịp để chuẩn bị cho Grand Slam thứ ba trong năm tại Wimbledon. Mới đây có tin có thể BTC sẽ nhượng bộ để các tay vợt Nga và Belarus tham dự giải Wimbledon. Hy vọng điều này sẽ thành hiện thực để tất cả các tay vợt có thể tham gia thi đấu tranh tài trên mặt sân cỏ tại Wimbledon 
 
NAM ĐỊNH