01:06, 20/06/2022

Bayern Munich đang đối mặt với vấn đề về thay máu đội hình

Sau một mùa giải nữa thất bại tại Champions League, huấn luyện viên Julian Nagelsmann sẽ phải đối mặt với vấn đề thay máu đội hình khi có không ít trụ cột muốn ra đi hoặc tuổi tác không cho phép thi đấu đỉnh cao quá nhiều. Nhưng để không phá vỡ những tiêu chí về chuyển nhượng lại vẫn đảm bảo được sức cạnh tranh của câu lạc bộ, lại thực sự là một bài toán không hề dễ dàng.

Sau một mùa giải nữa thất bại tại Champions League, huấn luyện viên Julian Nagelsmann sẽ phải đối mặt với vấn đề thay máu đội hình khi có không ít trụ cột muốn ra đi hoặc tuổi tác không cho phép thi đấu đỉnh cao quá nhiều. Nhưng để không phá vỡ những tiêu chí về chuyển nhượng lại vẫn đảm bảo được sức cạnh tranh của câu lạc bộ, lại thực sự là một bài toán không hề dễ dàng.

 

Bayern Munich phải tức tốc đưa về một tiền đạo đã 30 tuổi như Sadio Mane để thay thế cho Robert Lewandowski nhất quyết ra đi.
Bayern Munich phải tức tốc đưa về một tiền đạo đã 30 tuổi như Sadio Mane để thay thế cho Robert Lewandowski nhất quyết ra đi.


Ở đấu trường quốc nội thì Bayern Munich vẫn là một gã khổng lồ thống trị Bundesliga với 10 lần lên ngôi vô địch liên tiếp mà chưa có bất cứ cái tên nào có thể xen vào được. Một nguồn tài chính dồi dào và uy tính hàng đầu nước Đức chính là nền tảng giúp cho câu lạc bộ này vẫn duy trì sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của nước Đức, nhưng điều đó cũng không có nghĩa họ sẽ có sức mạnh vượt trội tại giải đấu Champions League danh giá. Dù vẫn luôn được xem là một trong những ứng cử viên vô địch ở giải đấu này, nhưng lần gần nhất “Hùm xám” có thể lên ngôi vô địch là mùa giải 2019 - 2020, và nhìn xa hơn nữa là ở mùa giải 2012 - 2013.


So với 10 lần vô địch liên tiếp tại Bundesliga, rõ ràng thành tích tại Champions League của Bayern Munich là khiêm tốn hơn rất nhiều. Thậm chí không nói tới một Real Madrid hùng mạnh với 14 lần lên ngôi vô địch Champions League, thì sự vươn lên của các câu lạc bộ đến từ nước Anh với các đại diện như Liverpool, Manchester City, Chelsea… hoặc đối thủ truyền kiếp của Real Madrid tại La Liga là Barcelona đều đã và đang là các ông lớn của đấu trường Champions League, khiến cho Bayern Munich ngày càng cảm thấy sức mạnh của họ là chưa đủ.


Điều khiến cho những người hâm mộ “Hùn xám” cảm thấy lo lắng chính là sức mạnh tài chính đang dần không phải thế mạnh của câu lạc bộ này, khi họ chỉ có thể đủ sức mạnh tài chính thống trị ở đấu trường quốc nội, nhưng vẫn không là gì so với các câu lạc bộ giàu có khác như Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea, Liverpool… Bằng chứng là trong khi các câu lạc bộ giàu có này liên tục nổ “bom tấn” đưa về các ngôi sao bổ sung sức mạnh cho đội hình, thì Bayern Munich vẫn bị giới hạn bởi các quy định về chuyển nhượng cũng như lương thưởng ở nước Đức nên chỉ có thể “đi chợ” một cách dè dặt.


Chính vì điều này nên dù cho Bayern Munich rất dễ hút các ngôi sao từ các câu lạc bộ thuộc Bundesliga, nhưng cũng không dễ giữ chân được các ngôi sao của họ trước mức lương khổng lồ mà các câu lạc bộ nhà giàu có thể chi trả. Rõ ràng là mức đãi ngộ không quá tốt đã khiến cho những Robert Lewandowski, Niklas Sule… rời khỏi câu lạc bộ khi hợp đồng kết thúc; những Serge Gnabry, Corentin Tolisso, Leon Goretzka… cũng nhấp nhổm muốn ra đi tìm những mức đãi ngộ tốt hơn; và trước đó là những trụ cột David Alaba, Jerome Boateng, Javi Martinez… cũng đã ra đi khi hết hạn hợp đồng.


Một loạt những hoạt động của Bayern Munich trên thị trường chuyển nhượng Hè 2022 - 2023, đều đang cho thấy những sự bị động của họ để đối phó vấn nạn chảy máu cầu thủ này. Họ ký hợp đồng với Noussair Mazraoui và Ryan Gravenberch từ Ajax đều mới chỉ là những cầu thủ trẻ thuộc dạng có tiềm năng, chứ chưa phải là những ngôi sao thực thụ. Họ phải tức tốc kí hợp đồng với Sadio Mane, một tiền đạo năm nay đã 30 tuổi để lấp vào vị trí mà Robert Lewandowski để lại, kèm theo mức phí 35 triệu bảng Anh cho 1 năm hợp đồng còn lại và mức lương 17 triệu bảng Anh mỗi năm.


Có thể nói Bayern Munich đang phá đi khá nhiều quy tắc chuyển nhượng của họ trong kỳ chuyển nhượng Hè 2022 với thương vụ Sadio Mane. Rất nhiều người sẽ thắc mắc tại sao câu lạc bộ này không đưa về một tiền đạo trẻ trung hơn để hướng tới một tương lai lâu dài hơn, câu trả lời đơn giản là với số tiền mà họ có thể chi ra trong một kỳ chuyển nhượng thì hầu như không thể đưa về một tiền đạo đủ các tiêu chí như vậy. Dĩ nhiên Bayern Munich rất muốn đưa về sân Allianz Arena những cái tên như Erling Haaland, Kylian Mbappe, Dusan Vlahovic, Darwin Nunez… nhưng rõ ràng những giới hạn về mặt tài chính khiến cho họ chịu bó tay bó chân rất nhiều. Với thời buổi kim tiền lên ngôi như hiện nay, để đủ sức mạnh cạnh tranh tại Champions League rõ ràng là một vấn đề không dễ giải quyết cho Bayern Munich, còn nếu như họ chỉ hài lòng với sự thống trị tại Bundesliga thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều.

Cao Duy