04:05, 18/05/2022

U23 Việt Nam - U23 Malaysia: Vượt rào cản để khẳng định sức mạnh

Trước khi nghĩ đến trận chung kết trên sân Mỹ Đình để bảo vệ ngôi vương trên sân nhà, đội tuyển U23 Việt Nam phải vượt qua rào cản U23 Malaysia trong trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra ngày 19-5. Vào tới bán kết, đối thủ nào cũng như nhau, điều người hâm mộ chờ đợi là cách các cầu thủ Việt Nam thể hiện sức mạnh, lợi thế của mình.

Trước khi nghĩ đến trận chung kết trên sân Mỹ Đình để bảo vệ ngôi vương trên sân nhà, đội tuyển U23 Việt Nam phải vượt qua rào cản U23 Malaysia trong trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra ngày 19-5. Vào tới bán kết, đối thủ nào cũng như nhau, điều người hâm mộ chờ đợi là cách các cầu thủ Việt Nam thể hiện sức mạnh, lợi thế của mình.


Việc U23 Thái Lan và U23 Malaysia góp mặt tại bán kết là điều không ít người dự đoán trước. Song, cái cách 2 đội chọn kết thúc lượt trận đấu cuối trước các đối thủ yếu hơn là U23 Lào, U23 Campuchia thật sự gây bất ngờ. Cụ thể, U23 Malaysia đang nắm trong tay quyền tự quyết chiếc vé vào bán kết ở ngôi vị đầu bảng B khi tiếp U23 Campuchia nhưng lại thi đấu khá chật vật để giành giật 1 điểm trong trận hòa (2-2), qua đó đánh mất lợi thế “né” nhà đương kim vô địch U23 Việt Nam. U23 Thái Lan dù đã đạt mục tiêu 3 điểm trước U23 Lào để vươn lên dẫn đầu bảng B, song cái cách họ kết thúc trận thắng tối thiểu ấy thiếu thuyết phục bởi bàn thắng duy nhất U23 Thái Lan có được lại đến từ tình huống phản lưới nhà của một hậu vệ U23 Lào. Với kết quả này, ở bán kết 1, U23 Thái Lan (nhất bảng B) gặp U23 Indonesia (nhì bảng A); bán kết 2, U23 Việt Nam (nhất bảng A) gặp U23 Malaysia (nhì bảng B).

 

U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Timor Leste. Nguồn: vff

U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Timor Leste. Nguồn: vff


Nếu xét về mặt thành tích, hẳn ai cũng thấy nhà đương kim vô địch U23 Việt Nam được đánh giá là đội bóng mạnh nhất. Ở vòng bảng, U23 Việt Nam là đội duy nhất bất bại sau 4 vòng đấu (với 3 trận thắng, 1 hòa) và chưa để thủng lưới bàn nào. Thế nhưng, dưới góc độ chuyên môn, những gì các cầu thủ Việt Nam thể hiện trong 4 trận đấu vừa qua quả thật khó có thể nói họ vượt trội hơn so với các đối thủ. Điểm chung trong lối chơi của U23 Việt Nam ở các trận vòng bảng là đội bóng hoàn toàn kiểm soát thế trận, tấn công nhiều nhưng hiệu quả lại không cao.


Đội hình U23 Việt Nam lần này trình độ không đồng đều và quá phụ thuộc vào bộ ba cầu thủ trên 23 tuổi là Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tiến Linh. Trận hòa không bàn thắng trước U23 Philippines, trận thắng tối thiểu có phần may mắn trước U23 Myanmar, hay chiến thắng 2-0 mới đây trước U23 Timor Leste, ai cũng thấy các cầu thủ U23 Việt Nam như: Văn Xuân, Văn Đô, Văn Tùng, Huỳnh Công Đến, Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh… có thừa quyết tâm, song thiếu tự tin. Ở vòng bảng, U23 Việt Nam bất bại, giành chiến thắng ở những trận đấu mang tính quyết định về điểm số, nhưng hầu như không có cầu thủ nào thi đấu nổi bật, tất cả chỉ chơi tròn vai.


Đối đầu với U23 Malaysia trong trận bán kết 2, U23 Việt Nam hẳn được đánh giá cao hơn và có lợi thế nhất định về mặt tinh thần khi được sự cổ vũ nhiệt tình của hàng chục nghìn khán giả nhà và hàng triệu người hâm mộ cả nước. Song muốn khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch, các học trò của ông Park Hang Seo phải chứng tỏ nhiều hơn những gì họ đã thể hiện ở vòng bảng.


An Nhiên