10:10, 29/10/2021

Vòng chung kết Asian Cup nữ 2022: Tuyển Việt Nam rơi vào bảng khó

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa tiến hành lễ bốc thăm trực tuyến vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng với đương kim vô địch Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa tiến hành lễ bốc thăm trực tuyến vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng với đương kim vô địch Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar.


Tham dự vòng chung kết lần này có 12 đội, được chia làm 3 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào thi đấu loại trực tiếp (tứ kết, bán kết, chung kết). Dự kiến giải diễn ra từ ngày 20-1 đến 6-2-2022 tại Ấn Độ. Theo quy định của AFC, tốp 5 đội có thứ hạng cao nhất mùa giải 2022 sẽ lọt vào vòng chung kết giải bóng đá nữ vô địch thế giới 2023 tại Australia và New Zealand. Trường hợp đội Australia lọt vào tốp 5 đội có thành tích tốt nhất tại Asian Cup nữ 2022, cơ hội tham dự vòng chung kết World Cup sẽ được trao thêm cho đội xếp vị trí thứ 6.


Để chuẩn bị cho vòng chung kết này, Huấn luyện viên Mai Đức Chung dự kiến sẽ tập trung đội tuyển nữ quốc gia ngay sau khi Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia khép lại (đầu tháng 12). Đội tuyển bóng đá nữ dự kiến sẽ có chuyến tập huấn tại Ấn Độ vào đầu tháng 1-2022 trước khi bước vào các trận đấu chính thức tại giải.


A.N