03:10, 22/10/2021

Sân Mỹ Đình được đón 30% khán giả vào sân trong các trận đấu tuyển Việt Nam

Mới đây, trong công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai công tác tổ chức hai trận đấu vòng loại FIFA World Cup 2022, khu vực châu Á của đội tuyển Việt Nam, UBND TP. Hà Nội đồng ý phương án tổ chức hai trận đấu trên sân nhà Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam gặp tuyển Nhật Bản (ngày 11-11) và tuyển Saudi Arabia (ngày 16-11) được đón 30% khán giả vào sân.
 

Mới đây, trong công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai công tác tổ chức hai trận đấu vòng loại FIFA World Cup 2022, khu vực châu Á của đội tuyển Việt Nam, UBND TP. Hà Nội đồng ý phương án tổ chức hai trận đấu trên sân nhà Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam gặp tuyển Nhật Bản (ngày 11-11) và tuyển Saudi Arabia (ngày 16-11) được đón 30% khán giả vào sân.

 

Tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.
Tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.
 
Việc thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của người hâm mộ sẽ là nguồn động viên vô cùng quan trọng đối với các tuyển thủ Việt Nam. Để có thể trực tiếp tới sân cổ vũ cho đội tuyển, người hâm mộ cần đáp ứng các tiêu chí sau về an toàn phòng, chống dịch Covid-19: Đã tiêm 2 mũi vắc-xin (mũi 2 đã qua 14 ngày trở lên) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng; Có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian tối đa 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra; thực hiện nghiêm quy định 5k.
 
A.N