11:09, 17/09/2021

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại Giải vô địch châu Á 2022

Ông Mai Đức Chung, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia vừa công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 tại Tajikistan.

Ông Mai Đức Chung, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia vừa công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 tại Tajikistan.


Trong danh sách này, có 6 cầu thủ đến từ đội Than khoáng sản Việt Nam; 6 cầu thủ thuộc biên chế Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội; 7 cầu thủ thuộc Trung tâm Thể dục thể thao quận 1, TP. Hồ Chí Minh và 4 cầu thủ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nam.


Ở vòng loại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B với các đối thủ Afghanistan, Maldives và chủ nhà Tajikistan. Tuy nhiên, theo thông tin từ AFC, đội tuyển nữ Afghanistan xin rút khỏi vòng loại. Như vậy, bảng đấu này chỉ còn lại 3 đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm; đội nhất bảng sẽ vào vòng chung kết (dự kiến diễn ra đầu năm 2022). Ngày 23-9, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận mở màn gặp Afghanistan.


P.H