01:08, 03/08/2021

Olympic Tokyo 2020: Quách Thị Lan dừng bước ở bán kết 400m vượt rào nữ

Tối 2-8, niềm hy vọng cuối cùng của Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 là Quách Thị Lan đã không thể tạo nên bất ngờ trong đợt chạy của mình ở nội dung tranh tài bán kết 400m vượt rào nữ (đứng thứ 6 ở lượt chạy bán kết).

 

 

Tối 2-8, niềm hy vọng cuối cùng của Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 là Quách Thị Lan đã không thể tạo nên bất ngờ trong đợt chạy của mình ở nội dung tranh tài bán kết 400m vượt rào nữ (đứng thứ 6 ở lượt chạy bán kết).

 

Quách Thị Lan thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 (Nguồn: vnreview)
Quách Thị Lan thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 (Nguồn: vnreview)
    
 
Vòng bán kết 400m vượt rào nữ có 24 vận động viên (VĐV) góp mặt, được chia làm 3 đợt thi đấu (mỗi đợt 8 VĐV) cạnh tranh 8 suất có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết. Niềm hy vọng điền kinh Việt Nam là Quách Thị Lan chạy ở đợt thi đầu tiên cùng với các đối thủ mạnh đến từ Đức, Bỉ, Jamaica, Mỹ, Canada, Ý, Na Uy. Trong lần xuất phát đầu tiên, vận động viên Na Uy phạm quy do suất phát sớm và bị loại, như vậy đợt chạy này chỉ còn 7 VĐV và Quách Thị Lan chạy ở đường chạy số 3. Tuy vậy, kết thúc phần thi của mình Quách Thị Lan đã không thể tạo nên bất ngờ khi chỉ về đích ở vị trí thứ 6/7 VĐV với thành tích 56 giây 78. Về nhất đợt thi này là VĐV người Mỹ Muhammad Dalilad thành tích 53 giây 30 và người xếp thứ 2 là VĐV người Jamaica Russell Janieve thành tích 54 giây 10. Với kết quả này, đoàn Thể thao Việt Nam đã kết thúc Olympic Tokyo 2020 mà không có bất kỳ huy chương nào.
 
A.N