12:06, 16/06/2021

Tuyển Việt Nam giành vé vào vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á

Dù thua 2-3 trước đội tuyển UAE trong lượt đấu cuối vòng loại thứ 2, bảng G, World Cup 2022 khu vực châu Á nhưng đội tuyển Việt Nam đã đi vào lịch sử với việc giành chiếc vé vào vòng loại cuối cùng với tư cách là 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. 

 

Dù thua 2-3 trước đội tuyển UAE trong lượt đấu cuối vòng loại thứ 2, bảng G, World Cup 2022 khu vực châu Á nhưng đội tuyển Việt Nam đã đi vào lịch sử với việc giành chiếc vé vào vòng loại cuối cùng với tư cách là 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. 
 
 
Đây là trận thua đầu tiên của tuyển Việt Nam sau loạt 7 trận bất bại trong hành trình chinh phục vòng loại World Cup. Tuyển Việt Nam xếp vị trí thứ nhì bảng G, có được 11 điểm - là đội bóng Đông Nam Á duy nhất góp mặt vào vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau loạt trận cuối cùng vòng loại 2, 12 đội bóng khu vực châu Á chính thức góp mặt vào vòng loại thứ 3 gồm: Syria, Australia, Ả rập Xê út, Nhật Bản, UAE, Hàn Quốc, Trung Quốc, Oman, Iraq, Việt Nam và Li Băng.

 

Ảnh; vff.org.vn
Ảnh: vff.org.vn

 

Theo quy định FIFA, 12 đội bóng trên sẽ được phân nhóm hạt giống dựa trên bảng xếp hạng bóng đá nam (khu vực châu Á, tính đến thời điểm tháng 5-2021). Các đội bóng khu vực châu Á sẽ chia làm 2 bảng đấu (mỗi bảng 6 đội), hai đội nhất, nhì của mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp dự Vòng chung kết World Cup 2022, đội đứng thứ 3 của 2 bảng sẽ đá play-off chọn đội thắng để tiếp tục đá play-off với 1 đội của khu vực Nam Mỹ tranh suất cuối cùng dự VCK World Cup 2022. Được biết, sau khi phân nhóm hạt giống, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ tổ chức bốc thăm, chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 24-6 tại Kualar Lumpur, Malaysia. Dự kiến, lịch thi đấu vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ ngày 2-9-2021 đến 29-3-2022 với 10 lượt trận.
 
 
Với thành tích mang tính lịch sử này của đội tuyển Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã thưởng thầy trò HLV Park Hang-Seo 1 tỷ đồng, Tập đoàn Hưng Thịnh thưởng 2 tỷ đồng. Trước đó, đội đã được thưởng 5 tỷ đồng, cụ thể trận thắng Indonesia, đội tuyển được VFF thưởng 1 tỷ đồng và 1 tỷ đồng từ một số doanh nghiệp; tiếp đến trận thắng Malaysia, đội tuyển tiếp tục nhận thưởng 2 tỷ đồng từ VFF và 1 tỷ đồng do Ủy ban quản lý vốn Nhà nước kêu gọi các doanh nghiệp động viên đội tuyển. Như vậy, số tiền thưởng cho đội tuyển tính đến hiện nay là 8 tỷ đồng.
 
 
Được biết, ngày 17-6 các thành viên tuyển Việt Nam sẽ đáp chuyến bay về nước tại Sân bay Tân Sơn Nhất, sau khi nhập cảnh toàn đội sẽ được cách ly tại một khách sạn ở Quận 7 để đảm bảo phòng, chống dịch.
 
 
 
A.N