12:06, 17/06/2021

Có một Italia chơi… tiki-taca

2 trận có trọn 6 điểm, ghi được 6 bàn thắng không để lọt lưới bàn nào, đội tuyển Italia của huấn luyện viên Roberto Mancini là đội đầu tiên vượt qua vòng bảng tại Euro 2020. Nhưng trên hết, những gì mà đội tuyển Italia thể hiện ở kỳ Euro này lại làm cho không ít người ngạc nhiên, bởi họ đang chơi một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, một thứ bóng đá gần với tiki-taca hơn là catenaccio vốn làm nên tên tuổi của họ trong quá khứ.

2 trận có trọn 6 điểm, ghi được 6 bàn thắng không để lọt lưới bàn nào, đội tuyển Italia của huấn luyện viên Roberto Mancini là đội đầu tiên vượt qua vòng bảng tại Euro 2020. Nhưng trên hết, những gì mà đội tuyển Italia thể hiện ở kỳ Euro này lại làm cho không ít người ngạc nhiên, bởi họ đang chơi một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, một thứ bóng đá gần với tiki-taca hơn là catenaccio vốn làm nên tên tuổi của họ trong quá khứ.

 

Đội tuyển Italia là đội tuyển vượt qua vòng bảng Euro 2020 sớm nhất sau khi đánh bại đội tuyển Thụy Sĩ với tỷ số 3-0.
Đội tuyển Italia là đội tuyển vượt qua vòng bảng Euro 2020 sớm nhất sau khi đánh bại đội tuyển Thụy Sĩ với tỷ số 3-0.


Nói đến bóng đá thực dụng, nói đến những con người đã nâng tầm phòng ngự phản công như một loại nghệ thuật, chắc chắn phải nói đến đội tuyển Italia với hệ thống catenaccio đã trở thành thương hiệu, đã đưa họ lên đỉnh của thế giới không chỉ một lần. Xuyên suốt chiều dài lịch sử bóng đá Italia, họ đã sản sinh ra những hậu vệ vĩ đại trong lịch sử bóng đá thế giới như Franco Baresi, Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Claudio Gentile… và đặc biệt là Fabio Cannavaro, hậu vệ duy nhất trong lịch sử dành được 2 danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA và quả bóng vàng châu Âu vào năm 2006. Một đội tuyển cứ nói đến là người ta sẽ nghĩ đến phòng ngự thì nay lại chơi một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, đó thực sự là bất ngờ không hề nhỏ.


Nhưng trên thực tế, đội tuyển Italia đã chơi tấn công tại Euro 2020, với một lối chơi bóng nhỏ tầm ngắn nhuần nhuyễn, sử dụng những đường chuyền bóng nhanh để khống chế bóng ở khu vực giữa sân, từ đó mới phát triển bóng lên trên với khá nhiều phương án tấn công khác nhau. Cái cách mà đội tuyển Italia đan bóng, kiểm soát bóng không khỏi khiến cho người ta nhớ tới lối chơi tiki-taca từng giúp Pep Guardiola thống trị cả châu Âu cùng câu lạc bộ Barcelona, và thực sự cảm thấy bất ngờ khi đội tuyển Italia đang chơi một cách nhuần nhuyễn như vậy. Với việc có một chân chuyền điều phối trận đấu giỏi như Jorginho, huấn luyện viên Roberto Mancini đã xây dựng cả một hệ thống xoay xung quanh cầu thủ này, giống như cái cách mà Maurizio Sarri đã làm tại câu lạc bộ Napoli trước đây. Và cho tới thời điểm hiện tại, hệ thống ấy vẫn đang hoạt động trơn tru và có hiệu quả.


Việc đội tuyển Italia thay đổi lối chơi một phần nào đó cũng do tình thế bắt buộc họ như vậy. Trong những năm gần đây, Italia đã không còn sản sinh ra những hậu vệ xuất sắc nữa, điều đó thể hiện qua việc bộ đôi Giorgio Chiellini đã 36 tuổi và Leonardo Bonucci đã 34 tuổi vẫn được xem là những trung vệ tốt nhất của đội tuyển Italia mà không có sự kế thừa nào khả quan. Cộng thêm việc các câu lạc bộ tại Serie A ngày càng chuyển hướng qua chơi tấn công, một cách giúp họ thu hút thêm khán giả, tăng thêm nguồn thu để vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn. Có thể nhìn vào ngay ở mùa giải 2020-2021 vừa qua, trong nhóm 10 câu lạc bộ dẫn đầu bảng xếp hạng, hết 2/3 trong số đó đã chơi tấn công một cách rất rõ ràng, chẳng hạn như Sassuolo, Atalanta, Lazio, AS Roma, AC Milan… thậm chí Juventus dưới thời Andrea Pirlo cũng chơi tấn công rất rõ ràng.


Một Roberto Mancini từng dẫn dắt Manchester City chơi tấn công rất thành công với chức vô địch Ngoại hạng Anh năm 2012, lại có trong tay những chất liệu phù hợp với bóng đá tấn công hơn là phòng ngự, có trong tay một dàn cầu thủ phù hợp với lối chơi đồng đội bởi không có ngôi sao nào thực sự nổi trội, lựa chọn thay đổi chắc chắn sẽ là lựa chọn phù hợp nhất. Và kể từ khi thay đổi, một đội tuyển Italia chơi đồng đội, kết hợp giữa phòng ngự chắc chắn và tấn công đẹp mắt đã ra đời. Cho đến trận thắng 3-0 trước đội tuyển Thụy Sĩ tại Euro 2020, đội tuyển Italia đã có 10 chiến thắng liên tiếp mà không để thủng lưới bất cứ bàn thua nào. Điều đó đã và đang khẳng định lựa chọn của huấn luyện viên Roberto Mancini là hợp lý. Dù chưa thể nói đội tuyển Italia sẽ có thể đi tới trận cuối cùng tại Euro 2020, nhưng những gì mà họ đang thể hiện chắc chắn đang khiến cho những người hâm mộ sắc áo thiên thanh cảm thấy hạnh phúc.

Cao Duy