01:06, 27/06/2020

Chào mừng tân vương Liverpool

Tâm điểm của vòng 32 giải bóng đá Ngoại hạng Anh là cuộc đối đầu giữa 2 ông lớn của bóng đá Anh là Manchester City và Liverpool, đồng thời cũng như là cuộc "chuyển giao" giữa cựu vương và tân vương, khi mà Liverpool đã chính thức lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2019-2020.

Tâm điểm của vòng 32 giải bóng đá Ngoại hạng Anh là cuộc đối đầu giữa 2 ông lớn của bóng đá Anh là Manchester City và Liverpool, đồng thời cũng như là cuộc “chuyển giao” giữa cựu vương và tân vương, khi mà Liverpool đã chính thức lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2019-2020.


Brighton - Manchester United: Tiếp tục cuộc đua vào top 4

 

Manchester United vẫn tiếp tục cuộc đua vào top 4.
Manchester United vẫn tiếp tục cuộc đua vào top 4.


Manchester United đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 49 điểm sau 31 vòng đấu (13 thắng 10 hòa 8 thua), ghi được 48 bàn thủng lưới 31 bàn, có khoảng cách 5 điểm so với đội đang xếp thứ 4 là Chelsea. Mục tiêu lọt vào top 4 của thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer có thể nói là khả thi, đặc biệt khi họ đang có phong độ rất ấn tượng với 13 trận liên tiếp bất bại (9 trận thắng và 4 trận hòa). Do đó 3 điểm sẽ là mục tiêu của nửa đỏ thành Manchester trong vòng đấu này.


Mục tiêu này có lẽ là rất khả thi khi đối thủ của Manchester United ở vòng đấu 32 là một Brighton đang xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng. Thầy trò huấn luyện viên Graham Potter đang có 33 điểm (7 thắng 12 hòa 12 thua), ghi được 34 bàn thủng lưới 41 bàn, có khoảng cách là 6 điểm so với nhóm xuống hạng. Rõ ràng là Brighton vẫn có nguy cơ xuống hạng và họ phải thi đấu hết sức tập trung trong những vòng đấu còn lại. Trong 5 lần đụng độ giữa 2 câu lạc bộ trước đó, Manchester United cũng chỉ hơi chiếm ưu thế hơn với 3 trận thắng và 2 trận thua. Nhưng xét với phong độ hiện tại, dự đoán thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sẽ có trọn 3 điểm ở vòng đấu này.


Arsenal - Norwich: Cố gắng cho 1 suất Europa League

 

Các Pháo thủ vẫn cần cố gắng cho 1 suất dự Europa League mùa giải sau.
Các Pháo thủ vẫn cần cố gắng cho 1 suất dự Europa League mùa giải sau.


Các Pháo thủ đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng với 43 điểm (10 thắng 13 hòa 8 thua), ghi được 43 bàn thủng lưới 41 bàn, kém 6 điểm so với đội đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng là Manchester United, kém 11 điểm so với đội xếp thứ 4 là Chelsea. Như vậy cơ hội có được 1 suất dự Europa League mùa giải sau là vẫn còn đối với thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta, và chắc chắn họ phải cố gắng thi đấu cho mục tiêu này. Phong độ của các Pháo thủ thời gian gần đây là không được tốt, khi họ thua 2 trên 3 vòng đấu gần nhất, đồng thời lại có nhiều trụ cột gặp chấn thương không thể thi đấu.


Arsenal sẽ có cơ hội kiếm trọn 3 điểm khi đối thủ của họ ở vòng đấu này là một Norwich đang đứng ở đáy bảng xếp hạng. Thầy trò huấn luyện viên Daniel Farke đang xếp thứ 20 với 21 điểm (5 thắng 6 hòa 20 thua), ghi được 25 bàn thủng lưới 56 bàn, đang là câu lạc bộ có hàng thủ tệ nhất Ngoại hạng Anh. Phong độ của câu lạc bộ này cũng đang khá tệ khi thua cả 3 trận trong 3 vòng đấu gần nhất. Trong 5 lần đụng độ trước đó của 2 câu lạc bộ, Arsenal đang chiếm ưu thế với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Dự đoán đây sẽ là trận thắng cho thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta.


West Ham - Chelsea: Trụ vững trong top 4

 

Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Frank Lampard hiện nay chỉ là trụ vững trong top 4.
Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Frank Lampard hiện nay chỉ là trụ vững trong top 4.


Chelsea đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng với 54 điểm (16 thắng 6 hòa 9 thua), ghi được 55 bàn thủng lưới 41 bàn, chỉ kém 1 điểm so với đội xếp thứ 3 là Leicester City, có khoảng cách 5 điểm so với đội xếp thứ 5 là Manchester United. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Frank Lampard ở thời điểm hiện tại chắc chắn là trụ vững trong top 4, để có được 1 suất dự Champions League mùa giải sau. Với phong độ rất tốt khi có được 2 chiến thắng trong 2 vòng đấu liên tiếp, đặc biệt là trận thắng 3-1 trước Manchester City, Chelsea đang rất vững tin trong việc đạt được mục tiêu này khi mùa giải kết thúc.


Đối thủ của Chelsea ở vòng đấu này là một West Ham đang trên bờ vực xuống hạng. Thầy trò huấn luyện viên David Moyes đang xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng với 27 điểm (7 thắng 6 hòa 18 thua), ghi được 35 bàn thủng lưới 54 bàn, chỉ hơn vị trí xuống hạng bởi hệ số thắng thua. Phong độ của West Ham thời điểm hiện tại là khá kém, khi họ đã thua cả 2 trận trong 2 vòng đấu gần nhất. Nếu không có những kết quả khả quan hơn, khả năng xuống hạng của West Ham cũng là khá lớn. Trong 5 lần đụng độ giữa 2 câu lạc bộ trước đó, West Ham lại chiếm ưu thế với 2 trận thắng 2 trận hòa và 1 trận thua. Nhưng với phong độ ở thời điểm hiện tại, dự đoán đây sẽ là trận thắng cho thầy trò huấn luyện viên Frank Lampard.


Sheffield United - Tottenham: Chiến đấu cho suất dự cúp châu Âu

 

Tottenham vẫn còn cơ hội có được 1 suất dự cúp châu Âu mùa giải sau.
Tottenham vẫn còn cơ hội có được 1 suất dự cúp châu Âu mùa giải sau.


Tottenham dang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng với 45 điểm (12 thắng 9 hòa 10 thua), ghi được 50 bàn thủng lưới 41 bàn, có khoảng cách là 4 điểm so với đội xếp thứ 5 là Manchester United, 9 điểm so với đội xếp thứ 4 là Chelsea. Như vậy khả năng có được 1 suất dự cúp châu Âu mùa giải sau vẫn là khá lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Mourinho, và họ phải chiến đấu thực sự quyết tâm cho mục tiêu này. Phong độ của Tottenham ở thời điểm hiện tại là không tệ, với 1 trận thắng và 1 trận hòa trong 2 vòng đấu gần nhất.


Trong khi đó phong độ của Sheffield United là không tốt. Thầy trò huấn luyện viên Chris Wilder đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng với 44 điểm (11 thắng 11 hòa 9 thua), ghi được 30 bàn thủng lưới 31 bàn, kém 1 điểm so với chính Tottenham xếp ở trên. Sheffield United đã có 2 trận thua liên tiếp trong 2 vòng đấu trước đó, cho thấy phong độ thi đấu của họ đang giảm sút khá rõ ràng so với giai đoạn trước khi giải đấu phải tạm hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong 5 lần đụng độ trước đó giữa 2 câu lạc bộ, Tottenham hơi chiếm ưu thế với 2 thắng 2 hòa và 1 thua. Dự đoán đây sẽ là trận thắng cho thầy trò huấn luyện viên Mourinho.


Manchester City - Liverpool: Chào đón tân vương

 

Liverpool đã chính thức lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2019-2020.
Liverpool đã chính thức lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2019-2020.


Sau trận thua của Manchester City trước Chelsea ở vòng đấu trước, Liverpool đã chính thức trở thành tân vương của Ngoại hạng Anh 2019-2020 với 86 điểm sau 31 vòng đấu (28 trận thắng 2 trận hòa và 1 trận thua), ghi được 70 bàn thủng lưới 21 bàn, có khoảng cách là 23 điểm so với đội xếp thứ 2 là Manchester City. Như vậy thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ được tiếp đón như là những nhà vô địch ngay tại sân nhà của Manchester City. Đây có thể nói là một chưc vô địch đầy cảm xúc, khi họ đã chờ đợi chức vô địch này tới 30 năm.


Khi mà Liverpool trở thành tân vương, thì đồng nghĩa với Manchester City đã chính thức trở thành cựu vương. Với 63 điểm sau 31 vòng đấu (20 trận thắng 3 trận hòa 8 trận thua), ghi được 77 bàn thủng lưới 33 bàn, thầy trò huấn luyện viên Josep Guardiola đã gần như đảm bảo một vị trí trong top 4. Điều này cộng thêm án phạt cấm không cho dự cúp châu Âu mùa giải sau đang treo ở đó, đã khiến cho họ sớm đã không quá quan tâm đến đấu trường quốc nội, mà chuyển hướng mục tiêu sang đấu trường Champions League mà họ vẫn còn cơ hội. Dự đoán đây sẽ là một trận đấu cởi mở, rất có thể sẽ là trận đấu chia điểm giữa 2 câu lạc bộ.

Ngoài ra, một số trận đấu đáng chú ý khác ở vòng 32 Ngoại hạng Anh mùa bóng 2019-2020 như: Aston Villa - Wolverhampton Wanderers, Crystal Palace - Burnley và Everton - Leicester City.

Cao Duy

Lịch thi đấu vòng 32 Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020

Thứ Bảy, 27-6

18:30  Aston Villa - Wolverhampton Wanderers

Chủ Nhật, 28-6

22:30  Watford - Southampton

Thứ Ba, 30-6

02:00  Crystal Palace - Burnley

Thứ Tư, 1-7

02:15  Brighton - Manchester United

Thứ Năm, 2-7

00:00  Arsenal - Norwich
00:00  Bournemouth - Newcastle
00:00  Everton - Leicester City
02:15  West Ham - Chelsea

Thứ Sáu, 3-7

00:00  Sheffield United - Tottenham
02:15  Manchester City - Liverpool